An ninh hình sự

Đem xác sang nhà hung thủ để gây sức ép

02/05/2015, 09:07

Sau khi thấy người nhà của mình bị Mười đánh chết, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể sang nhà hung thủ.

vobithuxagietnguoi_e6dac
Khi được cơ quan công an vận động, gia đình nạn nhân đã đồng ý đem thi thể về để cơ quan chức năng giải quyết sự việc. Ảnh minh họa

Ngày 2/5, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Đỗ Viết Mười (SN 1973, ở Yên Ninh, thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án này là anh Lê Văn C. (SN 1973, thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 17h ngày 29/4, do mâu thuẫn với anh C. tại khu vực cánh đồng thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, Mười đã dùng tuýp sắt đánh mạnh nhiều nhát vào đầu anh C. khiến nạn nhân tử vong vào khoảng 23h cùng ngày vì vết thương quá nặng.

Thấy người nhà bị đánh chết, gia đình nạn nhân đã đem thi thể nạn nhân sang nhà đối tượng Mười nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Công an huyện Việt Yên đã kịp thời có mặt để tuyên truyền, vận động gia đình đem thi thể về để cơ quan chức năng tiến hành giải quyết sự việc.

Đến khoảng 3h sáng ngày 30/4, gia đình nạn nhân đã đồng ý cho lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Được biết, đối tượng Mười cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo một nguồn tin riêng từ cơ quan công an, hiện cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Mười.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.