Hồ sơ tài liệu

Đến hạn chót, chưa rõ số phận 2 con tin Nhật trong tay IS

23/01/2015, 16:04

Phiến quân IS đòi chính phủ Nhật Bản trả 200 triệu USD để chuộc hai con tin trong vòng 72 giờ.

img
Thời hạn 72 giờ mà phiến quân IS đưa ra đã hết, vẫn chưa rõ số phận 2 con tin người Nhật Bản bị chúng bắt cóc

Hôm nay, ông Yoshihide Suga - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, chính phủ nước này chưa nhận được thông điệp sau khi hết hạn 72 giờ mà nào từ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đưa ra. 

Trước đó, phiến quân IS đòi chính phủ Nhật Bản trả 200 triệu USD để chuộc hai con tin trong vòng 72 giờ. 

Ông Suga khẳng định, chính phủ đang nỗ lực giải thoát 2 con tin, bằng con đường hợp tác với các nước, lãnh đạo bộ lạc, đại diện tôn giáo để tiếp xúc với IS.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Nakayama đang trực tiếp chỉ đạo vụ việc tại Jordan cho biết đang nỗ lực thương lượng với IS.

Đầu giờ chiều nay, Ủy ban An ninh Quốc gia Nhật Bản đã họp khẩn cấp với Thủ tướng Abe, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Chánh Văn phòng Nội các về vụ việc này. 

Q.M (theo NHK)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.