Hạ tầng

Đẹp mãi những cô gái mở đường

18/09/2016, 14:48

Những cô gái giao thông ngày đêm bám cầu, bám đường, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo giao thông trong mọi hoàn cảnh...

7

Nữ TNXP tỉnh Quảng Bình phá đá san đường 15A (đường mòn HCM) - Ảnh Tư liệu

Đốt lửa đảm bảo giao thông

Cách đây 50 năm, Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam và điên cuồng đánh phá miền Bắc, cả nước bước vào trận chiến mới. Cùng với phong trào “Thanh niên 3 sẵn sàng”, phụ nữ ba đảm đang, CNVC ngành GTVT thực hiện nhiều phong trào trong đó có: “Đốt lửa đảm bảo giao thông, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; “Tay búa, tay súng”; “Tiếng hát át tiếng bom”... trên khắp nẻo đường, cùng đồng bào cả nước thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Trong đội ngũ CNVC ngành GTVT đó, có hàng nghìn, hàng vạn nữ công nhân, Thanh niên xung phong. Họ là những cô gái trẻ, tuổi trăng tròn tạm gác việc đồng áng thôn quê, tạm cất vở sách, bút nghiên tụ hợp, phiên chế theo tiểu đội, trung đội, đại đội (A, B, C) như quân đội và thực hiện chế độ thời chiến. Trên từng cung đường, cây cầu, công trường, những bóng hồng ngày đêm hừng hực khí thế “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”.

Họ là lực lượng chủ yếu trong TNXP với dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng, xà beng, quang gánh, xe cút kít và kèm theo cây súng trường sẵn sàng chiến đấu. Cuộc sống gian khổ, cơ cực trăm bề, thiếu thốn lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống, dầm mưa giãi nắng, lao động cực nhọc và nơm nớp bom rơi đạn nổ không ngăn cản được ý chí của đội quân tóc dài. Khắp miền Bắc, kéo hết dải Trường Sơn đều là trận địa với hàng trăm nghìn km đường bộ, đường thủy, nhà ga, bến cảng… đâu đâu cũng gặp cô gái GTVT, cô gái mở đường. Lịch sử không bao giờ quên thời hoa đỏ, những chiến tích 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, 12 cô gái Truông Bồn, Hang 8 cô, tiểu đội nữ mặc trang phục trắng làm hàng cọc tiêu sống cho xe vượt lũ…  

Thắp lên tinh thần giỏi việc nước, đảm việc nhà

Ngành GTVT hiện nay có tỷ lệ nữ gần 30% với hơn 26.500/92.800 người, tập trung nhiều tại các khối cơ quan bộ, tổng cục, các cục hơn 33%, các đơn vị xây dựng, bảo trì giao thông, dịch vụ hơn 28% và khối viện, trường, báo chí hơn 34%. Trong 30 năm thực hiện đổi mới, đặc biệt từ năm 2010 đến nay công tác phụ nữ trong ngành được Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT luôn quan tâm đúng mực. Bộ GTVT đã thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ do một đồng chí Thứ trưởng làm Trưởng ban và chỉ đạo các cấp thành lập.

Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi, núi ngả cúi đầu, em đi bắc những nhịp cầu, nối những con đường Tổ quốc yêu thương,  góp công cùng chiến thắng thù… Những ca từ mộc mạc, trong sáng của nhạc sỹ Xuân Giao đã khắc họa chân dung nữ giao thông, kiên cường bất khuất, rạng danh thời oanh liệt, đẹp mãi cùng thời gian và đóng góp xứng đáng vào truyền thống vẻ vang của ngành GTVT.

Các chương trình công tác của Ban tập trung thực hiện bình đẳng giới về lĩnh vực chính trị, kinh tế lao động, đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, đời sống gia đình. Bộ GTVT đã tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng đạt khoảng 20%, tỷ lệ lãnh đạo nữ 15%, nhiều đơn vị đạt 35 - 42% như khối: Hàng hải, Hàng không, nhiều đơn vị có trên 30% nữ, có cán bộ chủ chốt là nữ như: Cục Y tế, Cảng hàng không, TCT hàng hải, TCT hàng không.  

Trong lĩnh vực kinh tế, nhiều đơn vị 100% nữ đủ việc làm, chế độ lương, thưởng, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh được đảm bảo, gần 40% được đào tạo sau đại học...

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được công đoàn các cấp phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện vật chất tinh thần khuyến khích chị em tham gia góp phần xây dựng cơ quan doanh nghiệp vững mạnh. Công đoàn ngành GTVT thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động gặp mặt biểu dương nữ tiêu biểu, con CNLĐ nghèo vượt khó, học giỏi, chăm ngoan, trợ giúp các hoàn cảnh éo le, đặc biệt khó khăn sửa chữa, xây mới nhà ở, phương tiện đi làm với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Nhiều công đoàn tranh thủ sự lãnh đạo giúp đỡ của cấp ủy Đảng và chính quyền có cách làm hay, sáng tạo được đoàn viên và người lao động ghi nhận như: Công đoàn TCT Cảng hàng không Việt nam, TCT Quản lý bay VN, Cục Hàng không VN, Cục Đường thủy nội địa VN, Cục Y tế GTVT, CIENCO4…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.