Pháp luật

Đi cáp treo Yên Tử, "chôm" một lúc 3 chiếc smartphone

12/03/2018, 13:34

Đi từ ga cáp treo số 1 lên chùa Đồng, gã lấy được 3 chiếc điện thoại di động của 3 người.

YT

 Kẻ gian thường lợi dụng khu vực đông người để trộm cắp tài sản

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, trú tại thôn Tiên Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản của du khách tại khu di tích Yên Tử.

12.3 Nguyễn Văn Thắng và tang vật

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng và tang vật (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Trước đó, vào khoảng 11h30" ngày 10/3, tại khu vực chùa Đồng thuộc khu di tích danh thắng, rừng quốc gia Yên Tử, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng đang có hành vi trộm cắp tài sản của du khách. Khám xét người đối tượng này lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động gồm Iphone 6 Plus, Samsung Note 5, Oppo và 1 túi vải màu đen bên trong có 860.000đ tiền mặt mà Thắng vừa lấy trộm được.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận hôm đó đối tượng này đến khu di tích danh thắng, rừng quốc gia Yên Tử với mục đích trộm cắp tài sản. Quá trình đi từ ga cáp treo số 1 lên chùa Đồng lấy được 3 chiếc điện thoại di động của 3 nạn nhân. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời ra thông báo tìm người bị hại để trao trả lại tài sản bị mất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.