Chất lượng sống

Di dời tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản tại các bãi tắm

24/04/2014, 18:10

UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu di dời tàu thuyền đánh cá, lồng bè nuôi thủy sản và xử lý môi trường tại các bãi tắm trên địa bàn trung tâm TP. Quy Nhơn.

UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu di dời tàu thuyền đánh cá, lồng bè nuôi thủy sản và xử lý môi trường tại các bãi tắm trên địa bàn trung tâm TP. Quy Nhơn.

VUI
Biển Quy Nhơn thu hút du khách và người địa phương đến vui chơi, tắm biển

Theo đó, các đơn vị phải tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là các ngư dân có tàu thuyển đánh cá và lồng bè nuôi thủy sản trên các bãi tắm, trước mắt là đoạn từ Mũi Tấn đến khách sạn Hoàng Gia tự nguyện  tháo dỡ, di dời ra khỏi khu vực. Đồng thời tổ chức khảo sát, xác định địa điểm quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền và nuôi thủy sản phù hợp, về lâu dài di dời đến khu quy hoạch thị trấn Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Xây dựng phương án, cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, di dời tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản đến khu neo đậu và vùng nuôi thủy sản mới theo quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở NN&PTNT và các cơ quan có liên quan từ nay tới 30/5 phải hướng dẫn ngư dân di chuyển tàu thuyền, các lồng bè nuôi thủy sản tại khu vực biển dọc đường Xuân Diệu – An Dương Vương đến địa điểm mới đã được quy hoạch đảm bảo an toàn, trật tự đúng  tiến độ.

Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn thường xuyên triển khai thực hiện thu dọn vệ sinh và xử lý môi trường tại các bãi tắm dọc đường Xuân Diệu – An Dương Vương để tạo môi trường cảnh quan đô thị TP. Quy Nhơn ngày càng sạch, đẹp.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp các lực lượng chức năng liên quan tăng cường TTKS và xử lý nghiêm các trường hợp tàu thuyền tái neo đậu và lồng bè nuôi thủy sản trên biển dọc đường Xuân Diệu – An Dương Vương sau khi đã thực hiện di dời đến địa điểm mới. 

Thuyên
Tàu thuyền neo đậu ở biển Quy Nhơn, một sô lượng không nhỏ

Được biết, hiện tại khu vực biển Quy Nhơn dọc đường Xuân Diệu – An Dương Vương có 308 tàu thuyền của ngư dân 10 phường trong TP. Quy Nhơn neo đậu. Việc thực hiện di dời tàu thuyền nhằm để giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường bãi biển, xây dựng TP. Quy Nhơn ngày càng xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị, phục vụ phát triển du lịch của địa phương theo chủ trương của Tỉnh ủy Bình Định đã đề ra.

Đoan Thục

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.