An ninh hình sự

Đi xe không biển số, đâm người trọng thương rồi bỏ trốn

25/07/2017, 12:23

Nghĩ xe chưa đăng ký, gây tai nạn ban đêm công an sẽ không tìm ra nên Trung đã bỏ trốn.

Đối tượng tại cơ quan Công an.JPG

Đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh CACX)

Sáng 25/7, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Trịnh Ngọc Trung (SN 1991), trú ở khối 9, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh về hành vi điều khiển xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Theo đó, khoảng 21h ngày 22/7/2017, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường tỉnh 8C, thuộc địa phận thôn 1, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, làm 1 người bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, xe gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng bố trí lực lượng xuống hiện trường xác minh vụ việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người bị nạn là bà Lê Thị Thuần (SN 1956), trú ở xóm 1, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên) khi đang đi bộ bên lề đường, xe gây tai nạn đã bỏ trốn ngay sau đó. Các nguồn tin cho biết, xe bỏ trốn là xe ôtô màu trắng, không mang biển số, chạy theo hướng Thiên Cầm lên thị trấn Cẩm Xuyên.

Đối tượng Trung cùng với xe gây tai nạn.JPG

Đối tượng Trung cùng với xe gây tai nạn (Ảnh CACC)

Chứng cứ tại hiện trường hầu như không có, lại vào thời điểm ban đêm nên công tác điều tra, truy tìm xe gây tai nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy vậy, với sự tập trung cao độ, bằng các nghiệp vụ chuyên môn, ngày 24/7/2017 Công an huyện Cẩm Xuyên đã làm rõ đối tượng điều khiển xe gây tai nạn là Trịnh Ngọc Trung (SN 1991), trú ở khối 9, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh.

Tại cơ quan công an Trung khai nhận sau khi gặp bạn ở Thiên Cầm, trên đường về đã gây ra vụ tai nạn trên. Sau đó, với suy nghĩ trời tối không có ai người nhìn thấy, phương tiện chưa đăng ký, chưa có biển số, cơ quan Công an sẽ không truy tìm ra nên Trung đã bỏ trốn tại hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Công an huyện Cẩm Xuyên đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.