Bạn cần biết

Địa điểm vui chơi, giải trí ở TP Hồ Chí Minh dịp 30/4-1/5

27/04/2015, 08:24

Ngày 28/4 tại Công viên văn hóa Đầm Sen, long trọng tổ chức lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2015 .

du-lich-sai-gon-cam-nang-tu-a-den-z-iVIVU.com-1.
Nhiều địa điểm vui chơi giải trí tại Sài Gòn dịp 30/4 (Ảnh minh họa)

Ngày 28/4 tại Công viên văn hóa Đầm Sen, long trọng tổ chức lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2015 với nhiều hoạt động dành cho khách thập phương đến dâng hương lên Quốc Tổ và tham gia các chương trình hoạt động hướng về đất Tổ. 

Ngay sau nghi thức lễ giỗ Quốc Tổ là chương trình ca nhạc Giai điệu quê hương với sự góp mặt của các nghệ sĩ Khánh Bình, Kim Tử Long, Quế Trân, Trinh Trinh, Võ Minh Lâm. Ngoài ra, còn tổ chức Ngày hội trò chơi dân gian và Hội thi trang trí mâm bánh Hướng về đất Tổ.

Từ ngày 27/4 - 1/5, tại Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM sẽ diễn ra triển lãm sách và tư liệu với chủ đề “Đất nước thống nhất”.

7h sáng ngày 30/4, tại TPHCM sẽ diễn ra Lễ kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành.

20h cùng ngày, tại trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất, TPHCM diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp quốc gia với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, quy tụ hơn 4.400 văn nghệ sỹ tham gia biểu diễn.

Sau chương trình biểu diễn sẽ là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại tòa nhà Bitexco, Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược, Khu Tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng, Khu di tích Lăng Lê-Bàn Cờ, sân bóng đá huyện Cần Giờ, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công viên Làng hoa Gò Vấp.

Lễ hội thống nhất non sông năm 2015 diễn ra từ ngày 28-30/4 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với các hoạt động: Hội trại “Thống nhất non sông”; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nhịp cầu thống nhất”, đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc, hệ thống làng hầm Vĩnh Linh và tổ chức bắn pháo hoa; lễ Thượng cờ và Giải Đua thuyền truyền thống nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa sự kiện lịch sử trọng đại giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chấm dứt giai đoạn đất nước chia cắt hai miền Nam - Bắc 40 năm về trước.

Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 (DIFC 2015) cũng sẽ chính thức diễn ra (hai đêm 28 và 29/4) với chủ đề “Đà Nẵng - Bản giao hưởng sắc màu” bên sông Hàn...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.