Doanh nghiệp

Địa ốc Khang Điền dự kiến mở rộng thêm 50 ha quỹ đất sạch

12/04/2017, 11:13

Địa ốc Khang Điền mở rộng thêm 30- 50 ha quỹ đất sạch trong năm 2017.

KD

Khang Điền đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 đạt 500 tỷ đồng

Ngày 11/4, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 với nhiều kế hoạch được thông qua. Năm 2016, mặc dù nhiều dự án lớn của Khang Điền chưa được mở bán như kế hoạch đề ra nhưng kết quả kinh doanh cả năm rất khả quan. Số lượng bán hàng đạt con số ấn tượng hơn 500 căn từ nhiều dự án với nhuận sau thuế hợp nhất đạt 405 tỷ đồng, tăng trưởng 51% so với lợi nhuận đạt được năm 2015.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 372 tỷ đồng, mới chỉ hoàn thành 93% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Theo giải trình từ phía công ty, một trong những nguyên nhân khiến Khang Điền không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm là do CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI – BCI) không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hợp nhất.

Trong năm 2017, đặt kế hoạch bán được 400 căn nhà liền kề, biệt thự và 700 căn hộ. Dự kiến đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế bao gồm cả phần lợi nhuận được phân chia từ BCCI.

Lý giải về việc thay vì sao Khang Điền lại nhảy vào đầu tư phân khúc chung cư cao tầng khi thị trường đang dồi dào nguồn cung? Ông Lý Điền Sơn, Chủ tịch HĐQT cho hay do thị trường nhiều nguồn cung căn hộ chung cư nhưng đa phần thuộc phân khúc cao cấp, trong khi dự án của Khang Điền nằm ở phân khúc trung bình với tiện ích cao cấp. Khang Điền hiện còn hơn 20ha đất đầy đủ thủ tục pháp lý tại khu Đông, do vậy thời gian tới sẽ chuyển hướng đầu tư phát triển nhà ở phân khúc này, song song với hơn 30-50ha đất đang được thương lượng mua lại để đầu tư dự án đất nền, biệt thự năm 2017. “Về quỹ đất của BCCI, chúng tôi đã chuẩn bị cấu trúc lại danh mục đầu tư, trong đó tập trung công tác đền bù giải toả chuẩn bị triển khai nhiều dự án tại đây”, ông Sơn nói.

HĐQT cũng trình cổ đông phê chuẩn quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với bà Ngô Thị Mai Chi. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.