Thị trường

Dịch vụ xe ôm, gánh lễ kiếm bộn tiền tại Lễ hội Đền Hùng

24/04/2018, 19:46

Hàng ngàn du khách đổ về Đền Hùng dâng hương những ngày qua giúp các dịch vụ xe ôm, gánh lễ kiếm bộn tiền.

IMG_3933

Xe ôm kiếm bộn tiền dịp lễ hội Đền Hùng khi hàng ngàn du khách nườm nượp đổ về 

Ngày 24/4, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, bên cạnh các đoàn khách có xe ô tô đưa đón tận nơi ở khu vực cổng Đền Hùng thì rất nhiều du khách đi xe khách phải xuống xe trên QL32C và QL2 (đường Đại lộ Hùng Vương) cách cổng chính Đền Hùng chừng 3km, buộc phải đi xe ôm vào Đền nếu không muốn đi bộ một quãng đường dài.

Anh Nguyễn Văn H. (trú tại TP. Hà Nội) cho biết, từ QL2 (đường Đại lộ Hùng Vương) anh phải trả 40 nghìn đồng để đi xe ôm vào khu vực cổng đền chính. 

IMG_3947

Dù phải chở 3 vi phạm luật giao thông nhưng những người hành nghề xe ôm trong khu vực lễ hội Đền Hùng vẫn yên tâm lưu thông vì cho rằng CSGT chỉ làm nhiệm vụ phân luồng.

Anh Nam, một người lái xe ôm, cho biết, trong 4 ngày diễn ra lễ hội Đền Hùng từ 21/4 đến 24/4, mỗi ngày anh chở đến cả trăm lượt khách, với quãng đường 3km, nếu chở 1 người sẽ lấy giá từ 30-40 nghìn đồng, 2 người thì giảm còn 50-60 nghìn đồng.

"Có trường hợp khách yêu cầu chở 3 sẽ thu 90 nghìn đồng. Những ngày này, CSGT chủ yếu làm nhiệm vụ phân luồng nên không sợ bị xử lý, quãng đường cũng không dài nên khá an toàn", anh Nam nói và cho biết, trung bình mỗi ngày chở xe ôm tại khu vực lễ hội Đền Hùng anh thu được từ 2,5 - 3 triệu đồng.

31190084_897068003796705_4359213057491075072_n

Dịch vụ gánh lễ thuê "đắt khách" tại Lễ hội Đền Hùng

Bên cạnh dịch vụ xe ôm, dịch vụ gánh lễ thuê cũng rất "đắt hàng". Bà Trần Thị Phương Lan (một người làm dịch vụ gánh lễ) cho biết, mỗi ngày bà gánh được từ 3-4 lượt cho các đoàn vào dâng hương, các đồ lễ chủ yếu là bánh dày, bánh chưng, hoa quả, hương,...

31286142_897067920463380_1525379376298852352_n

Mỗi chuyến gánh lễ thuê, những người phụ nữ này thu về khoảng 100-150 nghìn đồng tùy từng đoàn và tùy lễ vật.

Tranh thủ nghỉ giữa đường, lau vội mồ hôi trên trán, bà Lan chia sẻ, chuyến đồ lễ này bà gánh từ bãi đỗ số 4 (gần cổng chính Đền Hùng) và phải leo bộ gần 500 bậc thang để lên Đền Thượng, bù vào bà sẽ được đoàn hành lễ trả khoảng 100 - 150 nghìn đồng. Trung bình mỗi ngày thu về khoảng 500 nghìn đồng. Dù là công việc mất khá nhiều sức nhưng bà Lan cho biết bà đã làm từ nhiều năm nay.

Được biết, để có thể tham gia gánh lễ, những người như bà Lan phải đăng ký trước với Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng và được phát thẻ hoạt động. Việc này giúp Ban tổ chức kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự thông suốt dịp lễ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.