Pháp luật

Điểm tin pháp luật: Cướp xe máy của công an trên quốc lộ

02/03/2015, 17:47

Một giảng viên trường Đại học cảnh sát bị cướp xe máy trên đường đi từ TP. Biên Hòa về TT. Trảng Bom.

162
 

Theo thông tin ban đầu, khi anh Phạm Thế Hiển (27 tuổi, giảng viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân TP HCM) điều khiển xe máy BKS 60B8-571.42 từ hướng TP Biên Hòa về Trảng Bom thì hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy màu xanh từ phía sau ép xe anh Hiển vào lề đường. Lúc này, một tên dùng dao và tên còn lại dùng roi điện khống chế anh Hiển để cướp xe. Ngoài xe máy bị cướp, trong cốp xe của anh Hiển còn có một bộ trang phục công an gắn quân hàm thiếu úy và một phiên hiệu của ngành Công an số 506-806 cũng bị hai nghi phạm lấy đi.

Thành Văn

Một tháng, thiệt hại 63,04 tỷ đồng do cháy. Theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, tháng 2/2015, toàn quốc xảy ra 298 vụ cháy, làm chết hai người, làm bị thương 19 người, tài sản thiệt hại ước tính 63,04 tỷ đồng. So với tháng 1/2015, tăng 61 vụ cháy (25,74%), giảm 10 người chết, tăng 13 người bị thương. Thời gian này cũng xảy ra 6 vụ nổ, làm chết hai người và làm bị thương 8 người.

Lê Văn

Phó chủ tịch HĐND xã treo cổ tự tử. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành điều tra nguyên nhân ông Lê Quang Hưng (SN 1973, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) treo cổ tự tử. Chiều 26/2, người nhà ông Hưng hoảng hốt khi phát hiện ông này chết trong tư thế treo cổ tại vườn điều của mẹ vợ ông Hưng.

Văn Thành

Bắt giữ 40 khẩu súng bắn bi. Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong khi làm nhiệm vụ TTKS trên QL5 ngày 28/2 đã phát hiện Phạm Đình Dương (SN 1985 ở Gia Bình, Bắc Ninh) tàng trữ 40 khẩu súng nhựa bắn đạn bi. Dương khai được một người bạn ở Thạch Thất (Hà Nội) cho số súng trên và đang trên đường mang về Bắc Ninh để bán. Số súng nhựa nói trên thuộc danh mục mặt hàng đồ chơi bạo lực, có tính sát thương cao nên bị cấm buôn bán.

Văn Huế

Bắt đối tượng đốt nhà, chém trọng thương chị gái. Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Lại Minh Dũng (SN 1974, trú tại 104, ngõ 218, phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi giết người. Ngày 26/2, do mâu thuẫn, Dũng đã châm lửa đốt nhà và chém hai người phụ nữ trong gia đình, trong đó có chị gái của Dũng làm nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Lưu Huế

Cướp vé số của cụ già. Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Vũ Linh (25 tuổi, trú Cà Mau) để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Linh có hành vi giật vé số của cụ Trịnh Thị Ca (79 tuổi, trú tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) và bị người dân truy bắt giao cơ quan công an xử lý vào sáng 28/2.

Thành Văn

Túng tiền nhậu, rủ nhau đi cướp. Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng, Bình Dương đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Thành Huyền Thoại (18 tuổi), Đặng Trung Hiếu (17 tuổi) và Nguyễn Cường Quốc (19 tuổi, tất cả đều trú huyện Bàu Bàng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do túng tiền đi nhậu nên rủ nhau đi cướp. Khoảng 2h ngày 23/2, khi đến đoạn đường thuộc xã Lai Uyên (huyện Bàu Bàng), bọn chúng thấy bà Trần Thị Mai (50 tuổi) đang điều khiển xe máy trên đường. Lập tức, các đối tượng ép xe, dùng dao đe dọa và khống chế bà Mai cướp đi ĐTDĐ, 5 triệu đồng. Qua truy xét, cảnh sát đã bắt giữ thêm Hiếu.

T. Văn

img

Điểm tin pháp luật: Phó Công an xã té lầu chấn thương sọ não

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.