Trong nước

Điền kinh Việt Nam đặt chỉ tiêu 1 HCV tại ASIAD 2018

09/01/2018, 14:42

Theo thông tin từ Bộ môn Điền kinh, Tổng cục TDTT, tại ASIAD 2018 diễn ra vào tháng 8 tới, điền kinh Việt Nam...

26

Bùi Thị Thu Thảo

Đây được xem là mục tiêu vừa sức với điền kinh Việt Nam. Bốn năm trước, dù được sang Mỹ tập huấn nhưng Quách Thị Lan cũng chỉ giành HCB nội dung 400m nữ, còn Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCB nội dung nhảy xa tại ASIAD 17 (6,44m).

Thu Thảo sẽ là niềm hi vọng số 1 tại Á vận hội lần thứ 18 khi thành tích tốt nhất của cô đã cán mức 6,68m. Ở ASIAD 17, Maria Londa (Indonesia) thắng Thảo nhờ nhảy xa hơn cô 3cm nhưng ở thời điểm hiện tại, Thảo lại có chỉ số vượt trội Londa. Còn VĐV giành HCĐ Minjia Lun (sở hữu thành tích tốt nhất năm 2017 là 6,67m, chỉ kém Thảo vỏn vẹn 1cm. Được biết, thời gian tới, Thảo sẽ được tạo điều kiện tập huấn ở Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.