Thế giới

Điện Kremlin: Moscow sẵn sàng làm trung gian hoà giải Mỹ-Triều Tiên

27/12/2017, 07:30

Moscow sẵn sàng làm trung gian hoà giải giữa Mỹ và Triều Tiên.

Người phát ngôn điện Kremlin

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov

Ngày 26/12, hãng thông tấn Tass dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow sẵn sàng làm trung gian hoà giải giữa Mỹ và Triều Tiên.

“Nga sẵn sàng nếu cả hai bên cần và muốn hoà giải” – ông Peskov cho biết và nói thêm: “Nga không thể trở thành trung gian giữa hai bên nếu chỉ có một bên tìm kiếm điều đó, điều cần thiết là cả hai bên phải sẵn sàng”.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại bùng nổ hối cuối tháng 11 khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử tên lửa mới sau 75 ngày yên ắng. Theo KCNA, tên lửa loại mới Hwasong-15 đã bay 950km trong thời gian 53 phút, đạt độ cao 4.475km. Bình Nhưỡng tuyên bố, tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân và bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ.

Trong khi đó, ngày 4/12, các lực lượng Không quân của Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục thực hiện tập trận chung quy mô lớn chưa từng có bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Triều Tiên.

>> Nga thay Trung Quốc làm trung gian hòa giải Triều Tiên?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.