Thế giới

Điện Kremlin:Cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước chỉ là “cái cớ” của Mỹ

18/05/2018, 07:22

Nga tin rằng Mỹ chỉ muốn áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt cho Moscow.

peskov_lhkc

Phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov

Moscow đã đưa ra bình luận của mình trước việc Mỹ có ý định ra lệnh trừng phạt mới với Nga, với lý do là nước này đã vi phạm hiệp ước tên lửa INF được ký kết vào năm 1987.

Điện Kremlin cho rằng, cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước chỉ là cái cớ để Mỹ có thể áp đặt nhiều hơn biện pháp trừng đối với Moscow.

“Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt những cam kết của mình theo Hiệp ước này”, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho hay.

Ông nói thêm rằng Moscow sẽ đợi xem hậu quả thực sự của lệnh trừng phạt mới này tới đâu, trước khi xem xét biện pháp đáp trả lại.

Vào ngày 16/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra biện pháp trừng phạt mới đối với Nga với cáo buộc nước này đã không tuân thủ Hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung (INF).

Việc Washington liên tiếp đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, khiến cho quan hệ 2 nước ngày càng xấu đi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.