Hạ tầng

Diện mạo giao thông mới trên đảo Phú Quý

26/12/2016, 20:11

Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đúng mức góp phần thay đổi diện mạo hòn đảo giữa biển khơi này

4

Giao thông trên đảo Phú Quý đổi thay trong quá trình xây dựng huyện đảo nông thôn mới.

Đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) nằm cách đất liền 56 hải lý dù là huyện đảo giữa biển nhưng hệ thống hạ tầng giao thông gây ấn tượng mạnh với du khách.

Theo thống kê của UBND huyện Phú Quý đến nay mạng lưới giao thông trên địa bàn hiện có 72,72 km; trong đó đã cứng hóa mặt đường láng nhựa hoặc bê tông xi măng là 64,28 km, đạt tỷ lệ  88,39%. Bên cạnh đó hệ thống giao thông cũng được bê tông hóa với trên 21 km mặt đường theo chương trình Nhà nước và nhân dân đóng góp, gắn với xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp góp phần thay đổi diện mạo trên hòn đảo này.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trên đảo Phú Qúy ngày 26/12.

IMG_8088

Đảo Phú Quý nằm cách Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 56 hải lý.

IMG_7832

Từ giữa tháng 9/2015, tỉnh Bình Thuận đã đưa thêm tàu cao tốc Hưng Phát 26 vào hoạt động rút ngắn thời gian ra đảo Phú Quý chỉ còn khoảng gần 4h đồng hồ.

8

Khi đặt chân đến đảo Phú Quý nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên với hệ thống hạ tầng giao thông khang trang sạch sẽ trên hòn đảo này.

9

Tuyến đường Võ Văn Kiệt là trục đường xuyên tâm huyện đảo Phú Quý rộng rãi với 4 làn xe.

5

Một đoạn đường Võ Văn Kiệt.

3

Giao lộ Ngô Quyên-Võ Văn Kiệt hướng ra cảng Phú Quý.

6

Vòng xuyến giao lộ trước trung tâm hành chính huyện đảo.

1

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện được bê tông hóa sạch sẽ trên đường vắng bóng CSGT nhưng người dân luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

7

Một tuyến đường cạnh bên Trung tâm văn hóa huyện Phú Quý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.