Quản lý

Điều chỉnh giao thông tại một số tuyến đường ở TP.HCM

16/03/2016, 21:40

Để lập lại trật tự ATGT, Sở GTVT điều chỉnh biển báo, phân làn giao thông một số tuyến đường trên địa bàn TP.

20120425_100829
 Tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng, quận 1 sẽ bổ sung thêm 1 biển báo "Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường"

Ngày 16/3, Sở GTVT TP.HCM cho biết, nhằm lập lại trật tự ATGT, Sở đã cấm đỗ xe trên đường Tân Phước, quận 11 và điều chỉnh vạch sơn tim đường trên đường Cao Thắng, quận 3...

Theo đó, kể từ ngày 25/3, Sở thống nhất việc cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên đường Tân Phước (từ đường Ngô Quyền đến Lý Nam Đế). Sở GTVT cũng đề nghị quận 11 phối hợp chặt chẽ với quận 5 để xử lý dứt điểm tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường và vỉa hè gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự ATGT và mỹ quan đô thị tại khu vực này.

Tại đường Cao Thắng, quận 3, Sở cũng điều chỉnh vạch sơn tim đường từ vạch 1.1 (nét liền) sang vạch 1.5 (nét đứt quãng) và kẻ bổ sung mũi tên chỉ hướng đi dưới lòng đường trên đường Cao Thắng, quận 3.

Tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng, quận 1: Bổ sung thêm 1 biển báo số 411 “Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường” và điều chỉnh tăng kích thước biển báo 411 lên 240cm x 120cm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai trước khi đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng, quận 1.

Đường Phan Đình Giót, quận Tân Bình (đoạn từ đường Phổ Quang đến hẻm 10 Phan Đình Giót) cũng được điều chỉnh: Làn 1 dành cho xe ôtô con, xe khách, xe tải. Làn 2 dành cho xe ôtô con, xe khách, xe tải. Làn 3 dành cho xe ôtô con, xe môtô. Làn 4 dành cho xe 2 – 3 bánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.