Điều tra

Điều tra vụ đôi nam nữ Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân đêm mồng 5 Tết

14/02/2019, 17:25

Chiều ngày 14/2, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đang tiến hành điều tra một vụ tạt axit, cắt gân chân vừa xảy ra trên địa bàn.

img
Hiện trường xảy ra vụ tạt axit, cắt gân chân. Ảnh: P.L

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi; quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy chở theo bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi; quê gốc tại tỉnh Sóc Trăng) đi ăn tối.

Khi cả 2 đến gần khu vực bãi biển Khe Hai, thuộc địa phận xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) thì bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt đi trên một xe máy tạt ca a xít vào người anh Nghiêm, làm anh Nghiêm bị bỏng toàn thân. Còn chị Trâm ngồi sau nên chỉ bị axit văng trúng, bỏng nhẹ.

Chưa dừng lại ở đó, 2 đối tượng tiếp tục dùng dao mang theo trong người lao tới cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm. Sau khi gây án, cả 2 nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Một số người dân ở gần khu vực đã phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện tại, anh Nghiêm đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Anh Nghiêm được chuẩn đoán bị bỏng 80% cơ thể, giác mạc mắt bị axit ăn mòn.

Được biết, anh Nghiêm là công dân Việt Nam định cư ở Canada còn chị Trâm có quốc tịch Canada. Hai người vừa đưa nhau về quê ăn Tết cùng gia đình thì xảy ra sự việc trên.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Huỳnh Văn Thanh - Trưởng công an xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), cho biết sau khi học xong THPT, anh Nghiêm được bảo lãnh ra nước ngoài định cư, rất ít về địa phương. Lần gần nhất anh về quê cách đây ba năm. Thời gian sinh sống ở quê, nam thanh niên không vi phạm pháp luật, không có xích mích với mọi người. "Do đó, nhiều khả năng sự việc anh này bị tạt axit là do mâu thuẫn ở nơi Nghiêm định cư", ông Thanh nhận định.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.