An ninh hình sự

Điều tra vụ vợ chết tại nhà, chồng treo cổ tự tử trong rừng

04/05/2016, 19:19

Sau khi vợ chết, thi thể người chồng được phát hiện treo cổ tại khu rừng tái sinh.

13124695_860149730777852_4344295898618455909_n

Hiện trường tìm thấy thi thể của nạn nhân Nguyễn Xuân Tuyên

Chiều 4/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Phùng Gia Chiến, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Lào Cai cho biết cơ quan CSĐT đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định một thi thể người đàn ông tử vong tại khu vực rừng tái sinh thuộc địa phận thôn Nậm Giàng, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ danh tính nạn nhân là Nguyễn Xuân Tuyên (SN 1954), chồng của nạn nhận Lê Thị Thúy SN (SN 1978, đã chết cách đó 2 ngày).

Trước đó, khoảng 20h tối 1/5, người thân bàng hoàng phát hiện chị Thúy nằm chết dưới nền phòng ngủ, trên cổ có vết thâm tím, bên cạnh có một đoạn dây điện. Nhận được tin báo Công an huyện Bắc Hà đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra sự việc.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, chồng nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Tuyên bỗng dưng mất tích. Lần theo các manh mối, công an xác định tìm thấy chiếc xe máy anh Tuyên sử dụng tại khu vực bờ hồ thủy lợi, thôn Nậm Giàng, xã Bảo Nhai. Đến chiều 3/5, một người dân đi thả dê đã phát hiện thi thể người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại khu vực rừng tái sinh thuộc thôn Nậm Giàng, cách chỗ để xe máy của nạn nhân khoảng 1km.

Theo người dân địa phương cho biết, hai vợ chồng chị Thúy mới lấy nhau và có một con trai được hơn một tuổi. Thời gian gần đây, chị Thúy và chồng có xảy ra mâu thuẫn và cãi vã nhau. Được biết, Tuyên đã có một đời vợ và hai người con.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.