Điều tra

Đình chỉ 77 đối tượng thương binh, bệnh binh giả ở Đắk Lắk

02/07/2015, 05:10

Đình chỉ chế độ 77 đối tượng giả thương, bệnh binh và tạm đình chỉ 60 trường hợp khác để điều tra, xác minh.

IMG_0655
Một trong 137 hồ sơ tạm đình chỉ để điều tra xác minh tại Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk.

Chiều ngày 1/7, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Văn Đàn, Phó giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ năm 2012 đến nay, Sở đã phát hiện 137 trường hợp làm hồ sơ giả để hưởng chế độ thương, bệnh binh.

Theo đó, qua quá trình xác minh, Sở đã đình chỉ chi trả chế độ đối với 77 đối tượng, truy thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng và tiếp tục tạm đình chỉ 60 đối tượng khác để xác minh, xử lý. Trong số 77 đối tượng bị đình chỉ, Sở đã bàn giao cho cơ quan pháp luật truy tố và xử lý 54 đối tượng (trong đó phạt tù giam 13 đối tượng, phạt tù treo 41 đối tượng).

Cũng theo ông Đàn, hầu hết các hồ sơ được làm giả để hưởng chế độ chính sách tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc như, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... Đối với 60 trường hợp tạm đình chỉ, Sở tiếp tục rà soát và phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật. 

Được biết, hiện Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk đang quản lý hơn 48.000 hồ sơ đối tượng chính sách. Trong đó, có gần 13.000 hồ sơ đang chi trả trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền chi trả hơn 21 tỷ đồng/tháng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.