Thế giới

Doanh nghiệp Pháp rời Iran vì lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ

08/07/2018, 16:35

Tập đoàn vận tải CMA CGM đã quyết định rút khỏi thị trường Iran.

CMA-CGM

CMA CGM là doanh nghiệp vận tải lớn của Pháp hoạt động tại thị trường Iran

Trước tuyên bố của chính quyền Mỹ về việc sẽ trừng phạt các công ty có hoạt động kinh doanh với Tehran, Giám đốc điều hành Tập đoàn vận tải CMA CGM (Pháp) ngày hôm qua đã chính thức thông báo sẽ rút doanh nghiệp khỏi quốc gia Trung Đông này.

"Do chính quyền Tổng thống Trump, chúng tôi đã quyết định chấm dứt dịch vụ với Iran", Giám đốc CMA CGM Rodolphe Saade tuyên bố trong một hội nghị kinh tế ở thành phố Aix-en-Provence phía nam nước Pháp.

Ông Saade cho biết thêm, đối thủ cạnh tranh của họ tại thị trường này là Trung Quốc đang có chút do dự trước lời đe doạ của Washington.

Một số công ty vận tải biển lớn khác như AP Moller-Maersk A/S (Đan Mạch) cũng thông báo về việc sẽ ngừng kinh doanh với Iran trước lệnh cấm vận của Mỹ.

Như vậy, dù các lãnh đạo EU khẳng định đang tìm cách để chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng rõ ràng là các doanh nghiệp Châu Âu không thể làm gì khác ngoài việc dừng hoạt động làm ăn với Tehran để tránh những tổn thất từ quyết định của Washington. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.