Giao thông

Doanh nghiệp Thụy Điển tìm cơ hội đầu tư hạ tầng tại Việt Nam

08/02/2018, 17:40

Các doanh nghiệp Thụy Điển mong muốn đẩy mạnh hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư lĩnh vực GTVT tại Việt Nam.

Bo-truong-Nguyen-Van-The-tiep-Dai-su-Thuy-Dien

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg thống nhất tiếp tục trao đổi thông tin, tìm kiếm các cơ hội hợp tác cụ thể để thúc đẩy hợp tác tương xứng với tiềm năng hai nước

Chiều nay (8/2), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tiếp và làm việc với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Pereric Hogberg cho biết, Thụy Điển rất quan tâm và mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, nhất là về kinh tế. Trong đó, GTVT là lĩnh vực có tiềm năng hợp tác rất lớn. Đặc biệt, Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11/1/1969), đến năm 2019 sẽ kỷ niệm 50 năm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này.

“Để đánh dấu những bước tiến mới trong hợp tác lĩnh vực GTVT hướng tới dịp kỷ niệm ý nghĩa này, Thụy Điển mong muốn có những hợp tác, đầu tư cụ thể trong thời gian tới”, Đại sứ Pereric Hogberg nói và giới thiệu một số thế mạnh của các doanh nghiệp Thụy Điển lĩnh vực GTVT. Trong đó, cung cấp các giải pháp để giải quyết các vấn đề về giao thông công cộng; cung cấp dịch vụ định vị, kết nối tại các sân bay, cảng biển; hợp tác cung cấp sản phẩm hoặc đầu tư sản xuất ô tô...

Đại sứ cũng cho biết, trong năm 2018 sẽ có các phái đoàn thương mại của Thụy Điển đến Việt Nam tìm hiểu tiềm năng, đánh giá các cơ hội hợp tác, đầu tư để có chương trình hợp tác, phát triển mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Riêng lĩnh vực GTVT, có các chương trình hội thảo, hội đàm và phía Thụy Điển mong muốn Bộ GTVT phối hợp, chủ trì để mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp GTVT hai nước.

Khẳng định Bộ GTVT rất hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thụy Điển hợp tác, đầu tư lĩnh vực GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực xây dựng niềm tin với bạn bè quốc tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam đang khẩn trương hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh, phát triển tại Việt Nam.

Bộ trưởng cũng cho biết, tiềm năng hợp tác Việt Nam – Thụy Điển lĩnh vực GTVT còn rất lớn, nhất là khi Việt Nam đang chuẩn bị các dự án lớn như: cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Bắc – Nam, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường sắt đô thị…

“Đây là những cơ hội tốt để doanh nghiệp, nhà đầu tư Thụy Điển có thể hợp tác, đầu tư. Bộ GTVT luôn tạo điều kiện thuận lợi và sẵn sàng hợp tác để các doanh nghiệp Thụy Điển tham gia các dự án theo đúng quy định pháp luật”, Bộ trưởng nói và cho rằng, ngoài các dự án hạ tầng giao thông, doanh nghiệp Thụy Điển có thể hợp tác, đầu tư ở nhiều lĩnh vực vận tải, sản xuất khác như hợp tác đầu tư sản xuất ô tô tại Việt Nam…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.