An ninh hình sự

Đoạt mạng chú họ bằng 20 nhát dao

18/12/2014, 09:03

Ngày 17/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Phúc (SN 1981, trú ở thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội) mức án chung thân về tội "Giết người".

Bị cáo Lê Văn Phúc
Bị cáo Lê Văn Phúc

Theo cáo trạng, trưa 9/4/2010, Phúc đến nhà một người cùng xóm chơi điện tử xèng. Một lúc sau, anh Lê Văn Minh (SN 1975, ở cùng thôn và là chú họ của Phúc) cũng đến đây chơi và xảy ra xích mích với Phúc. Đến chiều cùng ngày, khi đi ngang qua nhà Phúc, anh Minh dừng xe trước cửa để chửi bới Phúc vì chuyện lúc trưa. Lập tức, Phúc xông ra dùng tay chân đấm đá anh Minh, sau đó vào nhà lấy dao phay chém hơn 20 nhát vào đầu, cổ cho tới khi anh Minh gục chết. Gây án xong, Phúc bơi qua sông Cà Lồ sang tỉnh Vĩnh Phúc và từ đây đối tượng trốn biệt vào miền Nam.

Tại tòa, Phúc khai sau khi sát hại người chú họ, đối tượng đã đánh cắp CMND của người anh trai song sinh và dùng nó trong suốt thời gian bỏ trốn. Cũng chính vì thế mà Phúc dễ dàng thoát khỏi tầm ngắm của lực lượng an ninh ở những địa phương đối tượng tá túc.

Anh Thư 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.