Khám phá

Độc đáo lễ “Thanh trà tiến vua” lần đầu được tái hiện ở Huế

31/08/2018, 19:42

Nét độc đáo tại lễ hội “Thanh trà-Hương vị xứ Huế" năm nay là nghi lễ thanh trà tiến vua được tái hiện...

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

Đoàn thuyền rước chở đặc sản tiến vua từ "thủ phủ" thanh trà Thủy Biều xuôi sông Hương trước khi vào Đại Nội Huế

Lễ Cung tiến thanh trà vào Đại Nội Huế được UBND phường Thủy Biều (TP Huế) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức ngày 31/8.

Trước lễ Cung tiến Thanh trà vào Đại Nội Huế, chiều 30/8, tại 2 đình làng Lương Quán và Nguyệt Biều của “thủ phủ” thanh trà Thủy Biều đã diễn ra lễ "Cáo Thành hoàng cung tiến Thanh trà".

Lễ Cung tiến gồm lễ Cáo được cử hành tại đình làng, do đại diện chính quyền phường Thủy Biều, trưởng làng Lương Quán - Nguyệt Biều chủ trì và đại diện bà con, gia đình có lễ vật dâng tiến.

Sau đó, lễ rước từ đình Lương Quán xuống bến Phủ ở sông Hương để vào Đại Nội Huế. Đoàn rước gồm 8 thuyền, trong đó 1 thuyền chở Ban tổ chức (đại diện chính quyền phường Thủy Biều, trưởng làng Lương Quán và Nguyệt Biều), 7 thuyền chở hoa quả và người dân có sản phẩm cung tiến.

Sau hành trình xuôi sông Hương, 8 chiếc thuyền dừng lại ở bến thuyền trước mặt nhà vườn An Hiên ở bờ Nam sông Hương. Tại đây, đoàn rước di chuyển theo đường Kim Long - Lê Duẩn để vào cửa Quảng Đức. Khi đến ngoài cửa Quảng Đức, đoàn dừng lại để ổn định đội hình rồi mới bắt đầu tiến vào cửa Ngọ Môn.

Lễ tiếp nhận lễ rước cung tiến diễn ra ngay tại cửa Ngọ Môn. Tại đây, thị vệ là người thay cho triều đình tiếp nhận lễ vật cung tiến. Nghi lễ tiếp nhận tại Ngọ Môn gồm: Lễ Thướng hương, Thướng tửu, Thướng quả, Nhận quả và Minh biểu Thành tâm (lễ đáp lòng thành).

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, lễ Cung tiến hoa quả được thực hiện đúng như trong tài liệu đã ghi chép. Theo các tư liệu lịch sử, dưới thời Nguyễn, hàng năm, các loại thực phẩm, các đặc sản của địa phương đều được tuyển chọn kỹ càng để dâng tiến vào cung vua.

Qủa thanh trà là một đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên, hàng năm đều được dâng tiến theo lệ này. Dựa trên các tư liệu lịch sử, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã xây dựng kịch bản và phối hợp với phường Thủy Biều để tổ chức tái hiện lễ Cung tiến thanh trà.

Lễ hội “Thanh trà - Hương vị xứ Huế” năm nay diễn ra tại số 540 đường Bùi Thị Xuân, TP Huế trong 4 ngày (30/8- 2/9).

Một số hình ảnh tại lễ Cung tiến thanh trà lần đầu tiên được tái hiện ở Huế ngày 31/8:

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

 

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

 

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

 

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

 

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

 

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

 

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

 

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

 

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

 

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

 

Doc- dao- le- Thanh- tra- tien- vua- lan- dau- duo

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.