Pháp luật

Đòi 500 ngàn cho bạn nhậu, bị chủ nợ đánh chết

26/02/2015, 16:03

Sáng 26/2, Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ Phan Tấn Lợi để làm rõ hành vi giết người.

anmang1
Nhiều người dân đau xót cho gia đình nạn nhân chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng đã dẫn đến án mạng.

Thông tin ban đầu cho biết tối 25/2, trong lúc Phan Tấn Lợi đang ngồi trong nhà ở khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường ăn cơm với gia đình thì Ngô Thanh Sang (33 tuổi) và Nguyễn Văn Nghĩa (28 tuổi, cùng ngụ phường Long Trường) đến đòi món nợ 500 ngàn đồng (Lợi nợ Sang) trong trạng thái say rượu. Lợi đã ra năn nỉ và hứa sáng mai sẽ trả nên Sang khoác vai Nghĩa về.

Dù không liên quan nhưng Nghĩa vẫn lao vào chửi bới và đạp Lợi té ngã. Bị chửi và bất ngờ bị đánh, Lợi đã chụp lấy cây cơ bida vụt trúng đầu Nghĩa. Lúc này vợ, con Lợi và Sang chạy vào can ngăn, đưa Nghĩa về.

Khi đi được khoảng 20m, bất ngờ Nghĩa bị choáng ngã chúi đầu vào lề đường nằm bất tỉnh. Được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Nghĩa đã tử vong trước khi đến bệnh viện quận 9.

Sau khi gây án, Lợi đã bị công an địa phương bắt giữ và bàn giao cho công an quận 9 điều tra theo thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.