Pháp đình

Đòi bồi thường 53 tỷ vì bị... ném gạch trúng đầu

17/04/2015, 21:18

Bị ném gạch vào đầu với tỉ lệ thương tích 46%, nạn nhân đã đòi bị cáo phải bồi thường 53 tỷ đồng.

20150417174655-bc-son
Bị cáo Sơn tại phiên tòa ngày 17/4

Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xử bị cáo Đỗ Giang Sơn (42 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) vì tội Cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 8h sáng 14/8/2013, vợ chồng anh Phạm Thành Đang (43 tuổi, ở ngõ Bồ Đề, quận Long Biên) và chị L có xảy ra to tiếng, sau đó anh Đang có dúi đầu vợ xuống đất.

Nghe thấy tiếng kêu của chị L, một vài người hàng xóm xung quanh đã chạy ra can ngăn, trong số đó có Đỗ Giang Sơn (41 tuổi). Khi ấy Sơn vừa đi ăn sáng về, thấy vợ chồng anh Đang, chị L vẫn đang đôi co, Sơn có nói với chị L: "Thôi về đi, ở đây làm gì nó đánh cho".

Nghe thế, Đang đứng trong sân nói vọng: "Việc nhà tao mày đừng chõ vào". Sau đó hai bên có lời qua tiếng lại và xảy ra cãi vã, xô xát.

Thấy viên gạch dưới đường, anh Sơn cúi xuống nhặt và vung tay ném trúng vào mé đầu khiến anh Đang bị chảy máu đầu, thương tật tỷ lệ 46%.

Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sơn 7 năm tù tội Cố ý gây thương tích, đồng thời buộc bồi thường số tiền 306 triệu đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cả bị cáo và bị hại đều có đơn kháng cáo. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mức bồi thường. Còn bị hại kháng cáo toàn bộ bản án, tiếp tục yêu cầu phải bồi thường hơn 53 tỷ đồng.

Sau một ngày xét xử, chiều 17/4, TAND TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, giảm án xuống còn 6 năm 3 tháng tù. Ngoài ra bị cao còn phải bồi thường cho nạn nhân số tiền 228 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.