An ninh hình sự

Đòi nợ không được rút mã tấu chém người trọng thương

13/08/2017, 08:32

Vay tiền của nhóm cho vay nặng lãi chưa trả được nên bị những đối tượng lạ chém trọng thương nặng

Nhà nạn nhân cửa màu tím

Đi đòi nợ không được rút mã tầu chém nạn nhân trọng thương. Ảnh: Hải Đường 

Sáng 13/8, công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ ông Huỳnh Văn Kiếm (SN 1967, ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ), bị những đối tượng lạ mặt chém nhiều nhát gây thương tích nặng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h sáng 12/8, anh Kiếm đang ngủ trong nhà bất ngờ có 6 thanh niên mặc áo đen, đeo khẩu trang đi 3 mô tô đến nhà kêu cửa để lấy tiền vay (cả vốn và lãi) mà vợ ông vay mượn chưa trả nhiều tháng.

Khi kêu cửa để đòi nợ, không lấy được tiền lại bị chủ nhà cự cãi nhóm người này liền rút mã tấu chém tới tấp. Ông Kiếm chỉ phản ứng là đưa tay lên đỡ, nên bị chém gần đứt mấy ngón tay, trúng vào vùng ngực gây thương tích nặng.

Nghe truy hô người dân lập tức đưa nạn nhân tới bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Một số người cho biết, vợ ông Kiếm vay nợ của nhóm thanh niên lạ khoảng 40 triệu đồng lãi suất 20%/ tháng, do không khả năng chi trả nên chủ nợ thuê băng xã hội đen đến đòi thuê.

Hiện danh tính đối tượng gây án chưa xác định, cơ quan công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ.

img

TNGT liên hoàn ở Long An, 5 người thương vong

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.