Thế giới

Đối phó Triều Tiên, Hàn Quốc tăng bao nhiêu ngân sách quốc phòng?

07/12/2017, 07:03

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch tăng ngân sách chi cho quốc phòng trong năm sau để đối phó Triều Tiên.

quan doi han quoc

Quân đội Hàn Quốc diễn tập quân sự. Ảnh minh họa

Theo Yonhap, hôm 6/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch tăng ngân sách chi cho quốc phòng phòng năm 2018 lên 43,2 nghìn tỷ won (39,7 tỷ USD), cao hơn 7% so với năm nay, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2009.

Đây được coi là động thái quyết liệt của Seoul khi ngày càng đối mặt với những gia tăng căng thẳng từ phía Triều Tiên liên quan tới những chương trình phát triển tên lửa, hạt nhân.

Hiện chính quyền Hàn Quốc đang thúc đẩy cải tổ lực lượng vũ trang, quân số 625.000 người, với khẩu hiệu "đủ năng lực bảo vệ an ninh quốc gia". Nỗ lực này tập trung vào nâng cấp các hệ thống vũ khí, tinh giản quân số.

Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng lên kế hoạch hoàn tất việc xây dựng một nền tảng quốc phòng 3 trụ cột vào đầu những năm 2020, với các thành phần cốt lõi gồm: Hệ thống tấn công phủ đầu Kill Chain; Hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Hàn Quốc (KAMD); Chiến lược trừng phạt và đáp trả quy mô lớn của Hàn Quốc (KMPR). 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.