Thị trường

Đối thoại chính sách: Mở cửa hay bảo hộ?

17/11/2016, 17:28

Dư luận đặt câu hỏi quy định sản xuất, kinh doanh ô tô sẽ là ngành nghề có điều kiện ảnh hưởng ra sao?

11-0703

Sản xuất, kinh doanh ô tô sẽ là ngành nghề có điều kiện (Ảnh minh họa)

Mới đây, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét bổ sung “ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô” vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo đó, trong tờ trình Quốc hội của Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4, Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có điểm mới là quy định "sản xuất, kinh doanh ô tô sẽ là ngành nghề có điều kiện".

Dư luận đặt câu hỏi, quy định này sẽ tác động như thế nào đối với những nhóm lợi ích khác nhau như: lợi ích của nhà nước, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, người tiêu dùng.

Trong chương trình Đối thoại chính sách tuần này, nhà báo Quang Minh cùng với các vị khách mời: ông Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, đại điện đơn vị soạn thảo luật; Ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc Hội, đại diện đơn vị thẩm tra dự án luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Lâm Chí Quang – Ủy viên đoàn chủ tịch của Tổng hội cơ khí Việt Nam đã bàn luận sâu hơn về vấn đề đang rất được xã hội quan tâm trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.