An ninh hình sự

Đối tượng giết 4 người từng có tiền án hiếp dâm trẻ em

07/05/2018, 16:16

Nghi phạm chém 4 người tử vong sau khi hiếp dâm không thành đã được bị di lý về công an tỉnh Cao Bằng.

photo1525675515991-1525675515991391013037

Hiện trường vụ giết người sau khi hiếp dâm không thành

Liên quan đến vụ án mạng giết chết 4 người tại Cao Bằng xảy ra ngày 7/5, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng cho biết, nghi phạm gây ra vụ việc khiến 4 người tử vong đã bị di lý về công an tỉnh Cao Bằng và có tiền sử về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng 7/5, nam thanh niên người địa phương sau khi đi làm nhà cho người thân về đã nảy sinh ý định hiếp dâm cô gái ở một thôn trên địa bàn, nhưng nạn nhân bỏ chạy sang nhà người thân bên cạnh kêu cứu.

Không buông tha cho cô gái, thanh niên này đã cầm dao đuổi theo và chém khiến nạn nhân tử vong khi vừa bước tới cửa nhà người thân.

Lúc này, 3 người thân của cô gái vừa bước ra ngoài cũng bị nam thanh niên chém trọng thương, trong đó có 2 cháu bé. Cả ba nạn nhân đều đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng quay lại đốt ngôi nhà của nạn nhân.

Ông Phòng cho biết, sau khi gây án đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Được biết, đối tượng giết người là dân tộc Dao, đã từng đi tù về tội hiếp dâm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.