Bóng đá

Đội tuyển Việt Nam sẽ đụng “hổ dữ” tại tứ kết Asian Cup 2019

21/01/2019, 10:02

Tại tứ kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ đụng Nhật Bản.

img
Việt Nam (đỏ) đánh bại Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019

Tối 20/1, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Jordan trên chấm 11m để giành vé vào vòng tứ kết Asian Cup 2019. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút và đội bóng áo đỏ giành thắng lợi 4-2 ở loạt “đấu súng”, qua đó trở thành cái tên đầu tiên góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Tại vòng tứ kết, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Ả Rập Xê Út diễn ra tối nay (21/1). Nhật Bản đương nhiên nằm ở cửa trên và được đánh giá có cơ hội chiến thắng cao hơn. Trường hợp đội bóng xứ mặt trời mọc đi tiếp, đây thực sự là thách thức quá lớn với Việt Nam.

Nhật Bản nằm ở bảng F, giành thắng lợi tuyệt đối cả ba trận trước Oman, Turkmenistan và một đội bóng mạnh khác là Uzbekistan. Nhật Bản cũng là đội giữ kỷ lục vô địch Asian Cup với 4 lần lên ngôi (1992, 2000, 2004 và 2011). Tại World Cup 2018 diễn ra tại Nga, Nhật Bản là đại diện duy nhất của châu Á góp mặt ở vòng 1/8 và chỉ chịu thua đội tuyển Bỉ 2-3.

Ngoài ra, trong đội hình "Samurai xanh" cũng có nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như: Yoshinori Muto (Newcastle), Maya Yoshida (Southampton), Hiroki Sakai (Marseille), Genki Haraguchi (Hannover), Yuya Osako (Bremen).

Trường hợp đụng độ Ả Rập Xê Út cũng chẳng phải điều gì dễ chịu với Việt Nam. Đội bóng vùng vịnh nằm trong top những đội mạnh nhất châu Á với ba lần lên ngôi tại Asian Cup vào các năm 1984, 1988, 1996. Tại vòng bảng, Ả Rập Xê Út thua duy nhất 1 trận trước ứng viên vô địch Qatar, còn lại họ đánh bại CHDCND Triều Tiên và Lebanon. Cạnh đó, Ả Rập Xê Út từng có 5 lần góp mặt tại đấu trường World Cup.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.