Hạ tầng

Đường nối Cầu Giẽ-Ninh Bình với QL1 về đích trước 6 tháng

30/06/2015, 12:05

Sáng 30/6, tại Ninh Bình đã diễn ra Lễ thông xe dự án đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với QL1.

IMG_5611
Lễ thông xe Dự án đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1 (giai đoạn 1).

Sáng 30/6, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ GTVT tổ chức Lễ thông xe Dự án đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1 (giai đoạn 1). 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Chủ đầu tư, Hội đồng đền bù GPMB, đơn vị thi công cùng các đơn vị liên quan thuộc hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định đã kịp thời bàn giao mặt bằng thi công, đưa dự án về đích trước 6 tháng so với kế hoạch.

Bộ trưởng cũng bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đóng góp của nhân dân sinh sống tại vùng dự án thuộc hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định đã nhường đất, nhường nhà cho dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để đảm bảo ATGT trong quá trình khai thác.

IMG_5591
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phát biểu tại buổi lễ

Dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình do Sở GTVT Ninh Bình làm Chủ đầu tư với tổng kinh phí 1.511 tỉ đồng, điểm đầu của dự án thuộc xã Yên Bảng, huyện Ý Yên, Nam Định, điểm cuối giao với đường trục Khu công nghiệp Khánh Phú tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh với chiều dài 6,05km, trong đó có 3 cây cầu xây mới gồm: Cao Bồ, Cẩm và Trại Mễ.

Công trình được khởi công từ tháng 7/2012, do Liên danh Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 75 (CIENCO8) thi công.

IMG_5616
Sau lễ cắt băng, đoàn xe của các đại biểu lưu thông trên tuyến đường

Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện từ đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đi vào trung tâm TP. Ninh Bình, góp phần giảm ùn tắc và TNGT cho thành phố. Đồng thời, dự án còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của các tỉnh lân cận cũng như khu vực Đồng bằng Bắc bộ với các tỉnh Bắc Trung bộ.

IMG_5631
Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng lãnh đạo UBND tỉnh làm lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo QL10 đoạn Ninh Phúc-Cầu Điền Hộ, tỉnh Ninh Bình.

Tại Lễ thông xe, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu doanh nghiệp Xuân Trường khẩn trương khắc phục những tồn tại hằn lún gây nguy cơ mất ATGT trên QL1A đoạn qua Ninh Bình. Bộ trưởng cũng chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần sớm tiếp nhận và đưa dự án vào hoạt động, đảm bảo ATGT trên tuyến đường.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức gắn biển Công trình chào mừng 70 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9 và 70 năm thành lập ngành GTVT cho công trình nâng cấp, cải tạo QL10 đoạn Ninh Phúc - Cầu Điền Hộ, tỉnh Ninh Bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.