Hạ tầng

Dự án chậm trễ nhiều năm do vướng GPMB, người dân sống chung với bụi

16/02/2019, 08:43

Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 640 (huyện Tuy Phước, Bình Định) triển khai dang dở do vướng GPMB khiến người dân phải sống chung với bụi bặm.

img
Việc GPMB một số đoạn vẫn chưa xong khiến dự án này vẫn còn dang dở. Nhiều người dân sống dọc hai bên dự án chịu ảnh hưởng. Ảnh: Quang Đạt

Vướng mặt bằng, dự án "lụt" tiến độ

Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 640 có tổng chiều dài hơn 2,8 km, điểm đầu từ ngã ba QL1 (đoạn cầu Ông Ðô) đến thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định). Dự án có quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung trên 310 tỉ đồng (trước đó 232,1 tỉ đồng), từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện, do UBND huyện Tuy Phước làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, DA thi công từ năm 2014 đến năm 2016. Tuy nhiên, do liên tục vướng mắc GPMB khiến tiến độ bị đình trệ, công trình dở dang kéo dài, gây nhiều bức xúc cho người dân, người tham gia giao thông...

Thống kê của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước, có trên 550 hộ nằm trong diện ảnh hưởng của DA. Nhưng hiện vẫn còn 29 trường hợp chưa đền bù vì người dân không đồng thuận phương án GPMB...

Theo ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định), số hộ dân này không chấp thuận nhận tiền đền bù vì cho rằng giá đền bù chưa tương xứng. Thậm chí có hộ đưa ra "yêu sách" phải bố trí thêm đất tái định cư dù không nằm trong diện được hưởng lợi.

Cũng theo ông Thuận, việc áp mức giá đền bù huyện thực hiện theo đúng quy định hiện hành của UBND tỉnh Bình Định.

Nhiều bất cập tồn tại

img
Nhiều hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công dự án phải chịu ảnh hưởng bởi đoạn đường thực hiện quá lâu. Ảnh: Quang Đạt

Ghi nhận của PV, việc chưa thể thi công xong dự án khiến nguy cơ xảy ra tai nạn qua đoạn đường này rất cao. Đặc biệt là đoạn ngã tư thị trấn Tuy Phước trở thành một "nút thắt", tầm nhìn hạn chế, rất khó quan sát, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bà Nguyễn Thị Thanh (48 tuổi, sống trên đường Đào Tấn, thị trấn Tuy Phước) cho hay: Chúng tôi không biết những hộ nào chưa đồng ý giao mặt bằng, nhưng việc dự án này cứ ì ạch như thế khiến cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Bụi bặm vào mùa nắng, nước đọng vào mùa mưa. Đặc biệt, các "ổ voi" trên mặt đường khiến việc đi lại của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm...

Ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết: dự án thi công chậm trễ khiến người dân có nhà cửa dọc tỉnh lộ cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là những hộ đã bàn giao mặt bằng. Đồng thời, hạ tầng tuyến tỉnh lộ 640 không đảm bảo, người dân và phương tiện đi lại gặp nhiều trở ngại...

Theo ông Thuận, huyện sẽ tổ chức mời đối thoại lần cuối đối với các trường hợp không thống nhất vị trí, diện tích bố trí tái định cư. Sau đó, cần thiết sẽ thực hiện cưỡng chế bảo vệ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.