Hạ tầng

Dự án chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM có kịp tiến độ?

21/05/2017, 17:48

Dự án chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM có kịp tiến độ trước 30/4/2018 trong khi còn vướng 439 hộ dân, DN...

tp-hcm-nhieu-tuyen-duong-ngap-lenh-lang-xe-chet-ma
Nhiều tuyến đường ở TP HCM bị ngập nặng sau mỗi trận mưa

Ngày 21/5, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP HCM cho biết, hiện có nhiều dự án chống ngập của TP.HCM đang bị chậm tiến độ do chưa có mặt bằng để thi công.

Cụ thể, vẫn còn nhiều hộ dân và đơn vị chưa bàn giao mặt bằng như cống kiểm soát triều Tân Thuận (2 doanh nghiệp), cống Phú Xuân (14 hộ dân và 2 doanh nghiệp), cống Mương Chuối (99 hộ), cống Cây Khô (95 hộ), cống Phú Định (16 hộ và 1 tổ chức), đê kè, cống cầu Kinh, rạch Bà Bướm (198 hộ và 12 doanh nghiệp).

Dù một số nơi đang chậm tiến độ nhưng đại diện chủ đầu tư cho biết vẫn cam kết sẽ hoàn thành xong công trình trước 30/4/2018.

Năm 2016, TP.HCM bắt đầu triển khai dự án chống ngập quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng gồm các hạng mục: 8 cống kiểm soát triều, 7,8 km đê kè và nhiều hạng mục phụ trợ, điều hành…

Trước đó, để xử lý nhanh các điểm ngập, Trung tâm đã phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị liên quan có phương án ứng cứu các điểm ngập nặng trên địa bàn TP, trong đó có việc lắp đặt máy bơm nước tại một số vị trí để hút nước khi ngập nặng…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.