27

kết quả phù hợp

Quốc hội sẽ cho ý kiến, thông qua số lượng dự án luật kỷ lục tại kỳ họp thứ 7

Quốc hội sẽ cho ý kiến, thông qua số lượng dự án luật kỷ lục tại kỳ họp thứ 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến lần đầu 11-12 dự án luật khác.

Dự án Luật Đất đai sửa đổi được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu

Dự án Luật Đất đai sửa đổi được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu

Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại bài phát biểu phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra trong sáng nay (15/1).

Tuần này, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự ATGT đường bộ

Tuần này, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự ATGT đường bộ

Từ ngày 20-28/11, Quốc hội bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến một số dự thảo luật, công tác phòng, chống tham nhũng...

Bộ Chính trị đồng thuận, thống nhất cao việc đổi tên thành dự án Luật Căn cước

Bộ Chính trị đồng thuận, thống nhất cao việc đổi tên thành dự án Luật Căn cước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Bộ Chính trị đã đồng thuận, thống nhất rất cao việc đổi tên dự án luật thành Luật Căn cước.

Quốc hội xem xét nội dung dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Quốc hội xem xét nội dung dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, chiều nay (10/11), Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Ba nhóm vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau ở dự án Luật Đất đai

Ba nhóm vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau ở dự án Luật Đất đai

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh sơ bộ chỉ ra ba nhóm vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Thủ tướng họp bàn về 4 dự án luật khó, quan trọng

Thủ tướng họp bàn về 4 dự án luật khó, quan trọng

Chiều 24/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 để thảo luận 4 dự án luật.

Bộ trưởng GTVT: Xây dựng dự án Luật Đường bộ là hết sức cần thiết

Bộ trưởng GTVT: Xây dựng dự án Luật Đường bộ là hết sức cần thiết

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định, việc xây dựng dự án Luật Đường bộ là hết sức cần thiết.

Tuần tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Đường bộ

Tuần tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Đường bộ

Văn phòng Quốc hội vừa thông tin, dự kiến từ ngày 12/7 đến 14/7, sẽ diễn ra phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tránh cài cắm lợi ích, khắc phục tình trạng "trẻ hóa" các dự án luật

Tránh cài cắm lợi ích, khắc phục tình trạng "trẻ hóa" các dự án luật

Sáng 23/5, Quốc hội thảo luận dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Sẽ xem xét bổ sung dự án Luật Đường bộ vào chương trình xây dựng luật

Sẽ xem xét bổ sung dự án Luật Đường bộ vào chương trình xây dựng luật

Phiên họp chuyên đề pháp luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét bổ sung dự án Luật Đường bộ vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.