Xã hội

Dự báo thời tiết 22/2: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi rét về

22/02/2017, 06:26
image

Dự báo thời tiết 22/2: Miền Bắc sắp đón đợt rét mạnh có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 3.

Thời tiết ngày

Sau ngày hôm nay (22/2), dự báo trời sẽ trở rét đến đầu tháng 3 - Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết 22/2: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi rét về:

Hai ngày nay, từ ngày 20-21/2 nền nhiệt Bắc Bộ tăng lên khá cao do sự mở rộng của vùng thấp phía tây. Những điểm nằm ở vùng thấp thuộc phía Tây Bắc Bộ thì nền nhiệt lên đến 33-34 độ C khiến có cảm giác nóng như mùa hè.

Với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành Đông Bắc Bộ xa vùng thấp hơn, nhiệt độ sẽ dao động ở khoảng 26-27 độ C nhưng cũng cao hơn từ 6-7 độ so với giá trị nhiệt độ cao nhất trung bình tháng 2 nhiều năm. Bất thường ở chỗ là khoảng thời gian ấm áp kéo rất dài lên đến 18 ngày, kể từ đầu tháng 2 đến bây giờ thì nhiệt độ đã cao hơn mức trung bình.

Theo TTKTTV TƯ dự báo nền nhiệt cao ở miền Bắc sẽ còn tiếp diễn trong ngày hôm nay 22/2 trước khi một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống vào ngày 23/2 làm cho trời chuyển rét. Với cường độ khá mạnh, lại được bổ sung liên tục thì khả năng cao miền Bắc sẽ rét đến đầu tháng 3.

Dự báo thời tiết biển: Trong ngày hôm nay dự báo hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như vùng biển quanh các đảo Phú Quốc và Thổ Chu sẽ có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 3 cấp 4.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 22/2: Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi 31-33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 22/2: Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 22/2: Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ:19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, vùng núi phía Tây có nơi 31-33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 22/2: Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 22/2: Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 22/2: Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 59 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 22/2: Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.