Xã hội

Dự báo thời tiết 27/3/2017: Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 13 độ

26/03/2017, 20:08

Dự báo thời tiết 20/3/2017: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 13 độ.

20141224-120329-dong_520x392

Dự báo thời tiết 27/3/2017: Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 13 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/3/2017 của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trên cả nước. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, chiều nay (26/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ duy trì gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo đêm nay (26/3), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; từ ngày mai (27/3) gió giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày mai (27/3), các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, khu vực vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du đêm nay phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng ngày mai (27/3) trời rét với nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến 15-17 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đêm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; ngày mai (27/3) gió giảm dần. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 27/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác, phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, phía nam có nơi trên 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi.Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 63 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 4 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.