Xã hội

Dự báo thời tiết 4/2/2017: Bắc Bộ lạnh tăng cường, có mưa vài nơi

03/02/2017, 19:48
image

Khối không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ, có mưa phùn vào sáng sớm, sương mù nhẹ.

mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh

Khối không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ, có mưa phùn vào sáng sớm, sương mù nhẹ. Ảnh minh họa

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, đêm nay 3/2 và ngày mai 4/2, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, mưa phùn nhẹ, nhiệt độ miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn giữ trạng thái trời rét vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. 

Ban ngày, trời nhiều mây, thủ đô Hà Nội có lúc trời hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 20 – 24 độ C. Khu vực Bắc Biển Đông do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rãnh thấp nên gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Xem thêm Video:

Dự báo thời tiết chi tiết Hà Nội và các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: 

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: 

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rải rác; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi 28 - 30 độ C.

Tây Nguyên: 

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ: 

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Hà Nội: 

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.