Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn

23/08/2016, 21:36

Ngày 24/8, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi rãnh thấp nên có mưa lớn trên diện rộng.

20150731160430-a

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn trên diện rộng

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông gây mưa dông, sóng lớn, gió giật mạnh cho khu vực giữa và Nam Biển Đông.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai (24/8), dải hội tụ nhiệt đới và vùng áp thấp tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm cho khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan: sóng lớn, mưa dông kèm gió giật mạnh.

Tại khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Dự báo chi tiết từng vùng miền ngày 24/8 trên cả nước cụ thể như sau:

Phía Tây Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC, cao nhất từ: 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC, cao nhất từ: 29 - 32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC, cao nhất từ: 30 - 33oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC, cao nhất từ: 30 - 33oC.

Tây Nguyên:

Trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Về tối xuất hiện mưa vừa và nhỏ, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC, cao nhất từ: 27 - 30oC.

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC, cao nhất từ: 30 - 33oC.

Hà Nội:

Trời nhiều mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC, cao nhất từ: 29 - 32oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.