Thời sự

Dự báo thời tiết ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3: Nắng đẹp

05/04/2017, 22:03

Dự báo thời tiết ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.

den-hung-2016-1491294509875

Thời tiết Giỗ tổ Hùng Vương 10/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Tin tức thời tiết Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (tức 6/4 dương lịch). Theo TTKTTV Trung ương, vào ngày 6/4, tại khu vực Bắc Bộ sẽ duy trì hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ dao động ngày từ 19 đến 31 độ C.

Thời tiết này rất thích hợp cho người dân có thể tìm về cội nguồn đất tổ trong ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017 với hàng loạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngoài trời.

Đối với thủ đô Hà Nội, thời tiết cũng sẽ có nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ dao động trong ngày từ 20 đến 28 độ C.

Tại các tỉnh miền Trung sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động ngày từ 20 đến 32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối. Nhiệt độ dao động ngày từ 19 đến 34 độ C.

Ngoài ra, theo TTKTTV Trung ương, trong ngày 5/4, ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dưới đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 25 – 28 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32o độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam (từ Đắc Lắc đến Lâm Đồng) chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C

Thời tiết Hà Nội ngày Giỗ tổ Hùng Vương:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 25 – 28 độ C

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.