Đi ++

Du khách thứ 10 triệu của Hội An là ai?

13/05/2017, 15:22

Du khách thứ 10 triệu mua vé tham quan Hội An mang quốc tịch Thái Lan

IMG_4271

Hội An đón du khách mua vé tham quan thứ 10 triệu sau 22 năm bán vé. Ảnh: Quốc Nhựt

Vị khách thứ 10 triệu mua vé tham quan phố cổ Hội An là bà Nuntira Mekaroonkamol (52 tuổi, quốc tịch Thái Lan) khi mua vé tham quan Hội An vào chiều 12/5. Bà đi cùng đoàn khách 25 người trong tour du lịch 4 ngày 3 đêm đến Việt Nam, và đây lần đầu tiên bà đến tham quan Hội An. Lãnh đạo thành phố Hội An đã đến tặng hoa và các phần quà lưu niệm, thay lời cảm ơn của Hội An đối với các du khách quốc tế đã đến và mua vé tham quan tại đô thị cổ. 

Năm 1995, Hội An bắt đầu công tác tổ chức bán vé và hướng dẫn tham quan phố cổ và các di tích. Với định hướng phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa thế giới, Hội An thu hút ngày càng nhiều khách tham quan qua các năm.

Theo thống kê, trong năm 2016, Hội An đã đón hơn 2,6 triệu lượt khách đến tham quan, tăng 17,9% so với năm 2015. Riêng khách mua vé tham quan khu phố cổ đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 34%; doanh thu hơn 172,5 tỷ đồng.

IMG_7078

Chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor, Hội An xếp thứ 13 trong top 25 điểm đến tốt nhất thế giới 2017. Ảnh: Quốc Nhựt

Mới đây chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor, Hội An xếp thứ 13 trong top 25 điểm đến tốt nhất thế giới 2017, với đánh giá: Sự hội tụ cả văn hóa truyền thống lẫn yếu tố hiện đại đã tạo nên điểm độc đáo cho phố cổ, thu hút khách du lịch.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm VH-TT TP.Hội An cho biết sự kiện “Chào đón vị khách thứ 10 triệu mua vé tham quan phố cổ Hội An” sẽ tiếp tục là một tín hiệu vui cho kế hoạch phát triển du lịch bền vững của thành phố, góp phần đưa Hội An trở thành một trong những điểm đến được yêu thích trên thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.