Thế giới giao thông

Dữ liệu vệ tinh khiến Canada buộc phải “cấm cửa” Boeing 737 MAX

14/03/2019, 09:50

Canada ngày 13/3 đã gia nhập danh sách các quốc gia cấm máy bay Boeing 737 MAX ra vào không phận nước này.

img
Bộ trưởng Giao thông Canada Marc Garneau

Tại cuộc họp báo ngày 13/3, Bộ trưởng Giao thông Canada Marc Garneau đã công bố quyết định cấm sử dụng toàn bộ các máy bay Boeing 737 MAX 8 và MAX 9 trong không phận nước này.

Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức sau khi đươc công bố.

Theo Bộ trưởng Garneau, nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do Ottawa đã nhận được dữ liệu vệ tinh mới ngày 13/3, mặc dù trước đó, ông Garneau khẳng định hoàn toàn tin tưởng vào độ an toàn của dòng máy bay tân tiến này.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy có sự tương đồng giữa vụ tai nạn máy bay khiến 157 người thiệt mạng tại Ethiopia với vụ tai nạn tại Indonesia tháng 10/2018 khiến 189 người chết.

Cả hai vụ tai nạn đều có những điểm tương đồng được giới phân tích chỉ ra trong vài ngày qua, tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn đang chờ kết luận điều tra chính thức trong cả hai vụ việc nêu trên.

Theo ông Garneau, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra các so sánh giữa hai vụ tai nạn và việc Canada cấm không phận đối với dòng máy bay này của Boeing là một biện pháp đề phòng và để đảm bảo người dân tiếp tục sử dụng các dịch vụ hàng không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.