An ninh hình sự

Dự tiệc tất niên, chém đồng nghiệp tử vong

26/01/2016, 21:51

Hoan cầm một con dao quay lại bàn nhậu rồi chém nhiều nhát vào người khiến Vĩnh tử vong tại chỗ.

nhom-giang-ho-vao-tiem-toc-va-benh-vien-chem-nguoi
Dự tiệc tất niên, dùng dao chém đồng nghiệp tử vong. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 26/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hoan (33 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cáo trạng, trưa ngày 24/1, Hoan và Danh Vĩnh được bạn mời tới nhà riêng ở khu phố số 5, phường Tân Biên (TP. Biên Hòa) dự tiệc tất niên. Tuy nhiên, trong lúc nhậu Hoan cho rằng Vĩnh từng thuê người lạ chém mình nên xảy ra mâu thuẫn.

Sau cuộc cự cãi, Hoan rời bàn nhậu rồi bỏ ra ngoài, một lúc sau cầm một con dao quay lại bàn nhậu chém nhiều nhát khiến Vĩnh gục tại chỗ. Gây án xong, Nguyễn Ngọc Hoan đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, vào ngày 7/1, một nhóm côn đồ gồm 10 người xông vào bữa tiệc tân gia chém loạn xạ khiến 6 người trọng thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 6/1. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Duy Lý (ngụ xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đang tổ chức ăn uống cùng khách mời mừng tân gia thì bất ngờ một nhóm thanh niên gồm 10 người xông vào đập phá, dùng dao, gậy sắt, đá tấn công những người trong nhà.

Ông Lý bị chém đứt rời 2 ngón tay trái, đứt gân và gãy xương tay phải. Các nạn nhân khác gồm: Lê Thái Duy và em trai là Lê Phương Anh bị chém trúng đầu và dập sống mũi; Lê Công Tuấn bị chém vào đầu, mặt phải khâu hơn 40 mũi; Lê Văn Vượng bị đánh chấn thương sọ não; Trịnh Văn Tâm bị đánh và ném đá làm chấn thương 2 mắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.