Hồ sơ tài liệu

Đức "cảnh báo" khi bay qua vùng giao tranh trước vụ tai nạn MH17

28/04/2015, 14:03

Các nhà điều tra vẫn trong công cuộc tìm kiếm, xác minh nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia năm ngoái.

máy bay MH17 trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lum

Máy bay MH17 trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur gặp nạn

Chuyến bay MH17 gặp nạn khi đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur. Phần đông trong số các nạn nhân là công dân Hà Lan. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga cung cấp tên lửa đất đối không BUK cho phe ly khai để bắn rơi MH17. Trong khi đó, Nga lại khẳng định quân đội Ukraine đứng sau thảm kịch. Tuy nhiên, Chính phủ Hà Lan đang hướng cuộc điều tra về nguyên nhân chính của vụ tai nạn.

Vài ngày trước khi máy bay MH17 bị rơi, Bộ Ngoại giao Đức “cảnh báo” tình hình chiến sự tại miền đông Ukraine là "đáng lo ngại", trước đó một máy bay quân sự bị bắn rơi ở cùng khu vực và rơi ở độ cao 6.000 mét, đài truyền hình WDR và ​​NDR đưa tin hôm 26/4

Tình hình ở miền đông Ukraine rất phức tạp nhưng chưa có bất cứ thông báo nào gửi tới các hãng hàng không Đức, nhằm tránh bay qua khu vực này. Hai mươi phút trước khi máy bay MH17 gặp nạn, ba máy bay Lufthansa cũng có hành trình bay qua vùng giao tranh, giới truyền thông Đức cho biết. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.