Thế giới

Đức tăng cường an ninh phòng người biểu tình quá khích trước thềm G20

06/07/2017, 13:00

Cảnh sát Đức đã phải sử dụng tới vòi rồng để giải tán đám đông khoảng 500 người biểu tình quá khích.

23

Cảnh sát chống bạo động chặn đường  trong cuộc biểu tình tại Hamburg 

Cảnh sát Đức đã phải sử dụng tới vòi rồng để giải tán đám đông khoảng 500 người biểu tình quá khích trong đêm 5/7 tại TP cảng Hamburg nơi Thủ tướng Đức Angela Merkel chuẩn bị chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào ngày 7-8/7.

Theo hãng tin Reuters, trong tuần này, có khoảng 10.000 người tuần hành phản đối việc toàn cầu hóa và sự thất bại trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chính phủ Đức cho rằng, khoảng 8.000 người biểu tình đã chuẩn bị sử dụng bạo lực để phản đối. 

Khoảng 20.000 cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an ninh tại nơi tổ chức G20. Không chỉ vậy, tạp chí Der Spiegel cho rằng, quân đội Đức lo ngại những người biểu tình sẽ sử dụng máy bay không người lái nên đã triển khai một hệ thống radar phát hiện mọi động thái xâm nhập trên không. 

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.