Đi ++

Dừng hoạt động tàu Trang Linh trên vịnh Hạ Long do không an toàn

18/08/2018, 13:59

Ngày 16/8, UBND TP Hạ Long đã có công văn về việc chấm dứt hoạt động đối với tàu du lịch Trang Linh...

41

Tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long (Ảnh minh họa)

Ngày 16/8, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã có công văn về việc chấm dứt hoạt động đối với tàu du lịch Trang Linh QN 6419 trong năm 2018 do không đủ điều kiện an toàn trong vận tải hành khách tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. 

Tàu Trang Linh QN 6419 là tàu du lịch vỏ gỗ, có sức chở 48 khách của bà Trần Hoa Linh, trú ở tổ 2, khu 5, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Trước đó, 3h30 ngày 31/7, tàu Trang Linh QN 6419 bị nước tràn vào khoang tàu dẫn tới bị đắm. Khi xảy ra sự cố, tàu không chở khách, trên tàu chỉ có thuyền trưởng Nguyễn Thế Anh (SN 1976, quê ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Qua điều tra của cơ quan công an TP Hạ Long, nguyên nhân dẫn đến đắm tàu là do nước tràn vào khoang máy từ vị trí vách mạn trái có kẽ hở rộng 1,2cm dài 50cm. Kẽ hở này xuất hiện bởi đường xảm (đường vá tàu) bị hách, thối.

Sau khi trục vớt tàu lên, toàn bộ máy móc phần thượng tầng mặt boong tàu bị biến dạng; máy chính, hệ thống điện và các trang thiết bị khác ở tình trạng ngâm nước mặn nhiều giờ. Cơ quan công an thành phố xác định không có biểu hiện hành vi phá hoại. Thuyền trưởng Nguyễn Thế Anh không thực hiện trực canh, trực ca theo quy định đã vi phạm Quy định tạm thời về hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.