Pháp luật

Đuổi chém loạn xạ vì trêu gái tại bãi gửi xe quán Bar

25/04/2015, 06:46

Nhóm thanh niên “choai choai” hung hăng gây loạn, trả thù đối thủ cũng chỉ vì trò… trêu gái lạ.

 

images1108250_ninh_0002
Các bị cáo tại phiên tòa.

Sự việc xảy ra vào 0h30 ngày 5-6-2014, tại bãi gửi xe quán Bar MDM ở 53 Lạch Tray, Ngô Quyền. Phạm Văn Trọng, sinh 1986, ở Kỳ Vĩ Hạ, Quang Phục, Tiên Lãng, đã trêu ghẹo bạn gái của Vũ Văn Sĩ là Đinh Thị Ngọc Mai, dẫn đến xô xát giữa nhóm của Sĩ gồm Nguyễn Văn Đạt, sinh 1991, ở 65/278 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền; Hà Đức Thọ, Phạm Trung Đức, Đặng Quang Tuấn và Đinh Thị Ngọc Mai với nhóm của Trọng gồm Phạm Vũ Linh, sinh 1993, ở 89 Đào Đô, Thượng Lý, Hồng Bàng; Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Đức Quang, Hoàng Huyền Trang. Sau khi xô xát, nhóm Thọ, Đạt bị nhóm Trọng, Linh đuổi đánh phải bỏ chạy.

images1108248_honchien
Ảnh minh họa

Không chịu thua kém, Đạt vội đi taxi về quán cầm đồ Vạn Đạt ở 1A Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân (do Đạt làm chủ) rồi kể lại sự tình bị đuổi đánh ở Bar MDM cho Đặng Quốc Hưng, sinh 1990, ở 19/182 Đà Nẵng, Lạc Viên và Vũ Hoàng Long, sinh 1990, ở 5/274 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, cùng quận Ngô Quyền nghe. Đê trả thù cho bạn, Long vào quán lấy ngay ra 2 con dao quắm và 1 thanh kiếm, rồi đưa cho Đạt cầm kiếm, Long và Hưng cầm dao hùng hổ phi đến quán Bar MDM tìm nhóm của Trọng trả thù nhưng không tìm thấy. Ba đứa quay về quán cầm đồ Vạn Đạt thì gặp Thọ, Tuấn, Sĩ, Mai cũng đang tập trung đông đủ trước cửa quán. Đạt liền điều khiển ô tô Nissan Teana, BKS: 15A-00478, chở nhóm Hưng, Long, Tuấn, Thọ đi theo hướng Nguyễn Văn Linh - Lạch Tray - Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn - Ngã tư Tam Kỳ.

Lòng vòng đến gần đường tàu Trần Nguyên Hãn, Đạt phát hiện xe ô tô hiệu Audi A4, BKS: 30A-11650 do Nguyễn Tiến Minh điều khiển đi ngược chiều. Nhận ra kẻ trong nhóm vừa đuổi đánh mình, Đạt nhanh chóng lái xe quay ngược lại rượt đuổi theo Minh, đến khi đi ngang với xe Minh nhóm của Đạt yêu cầu dừng xe nói chuyện nhưng Minh không dừng mà tiếp tục đi thẳng. Đến khu vực trước cửa nhà số 307 Tôn Đức Thắng, An Đồng, huyện An Dương thì lúc này Đạt đã ép được Minh dừng xe lại sát dải phân cách. Nhóm côn đồ do Đạt cầm đầu nhanh chóng ập tới dồn ép xe Minh. Đạt cầm kiếm, Long cầm dao quắm đứng trước đầu xe, Hưng cầm dao đứng cạnh cửa phụ và liên tục đe dọa Minh xuống xe nói chuyện.

Tuy nhiên thấy Minh vẫn ngồi lì trong xe và định lái xe bỏ chạy thì Đạt, Hưng, Long đã dùng kiếm, dao quắm thi nhau đập, chém vào phần nắp ca pô phía trước, kính chắn gió, kính bên lái, bên phụ xe, phá tan tành xe của Minh. Minh hoảng hốt lùi xe lại khoảng 100m thì đâm lên vỉa hè làm lốp xe sau bị nổ. Nhóm của Đạt liền lái xe sang bên phía đường đối diện với xe Minh. Thấy Minh xuống xe, Đạt cùng Thọ đi ra dải phân cách "nói chuyện" với Minh.

Trong lúc Thọ, Đạt và Minh đang "nói chuyện" thì Linh và Trọng cùng 4 thanh niên bạn của Trọng (chưa rõ lai lịch), đi trên 2 xe mô tô lao đến để “cứu” bạn. Linh, Trọng cầm giáo và một thanh niên cầm kiếm tiến lại gần thì Đạt và Hưng bỏ chạy, còn Thọ điều khiển xe Nissan chở Long, Tuấn chạy nốt. Đến ngã tư An Dương, Thọ, Long và Tuấn xuống xe đứng nói chuyện với 1 nhóm người ở khu vực cổng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, đường Tô Hiệu, quận Lê Chân.

Thấy nhóm Linh đuổi tới, Tuấn bỏ chạy về hướng ngã tư An Dương còn Thọ, Long vội chạy vào ngõ 380 Tô Hiệu thì bị Linh và Trọng chặn đầu. Thọ chạy quay về hướng ngã tư An Dương, đến chỗ trước cửa nhà số 406 Tô Hiệu thì bị Linh đuổi kịp, Linh liền cầm giáo đâm vào chân Thọ làm Thọ ngã xuống. Trọng cầm giáo cùng Linh và một thanh niên khác cầm kiếm chạy tới chỗ Thọ, đâm liên tiếp vào người khiến Thọ bất tỉnh. Sau đó Linh, Trọng bỏ trốn khỏi hiện trường và vứt giáo xuống sông tại khu vực cầu An Dương.

Theo kết luận giám định pháp y, Hà Đức Thọ bị nhiều vết thương làm rách da và trầy xước trên cơ thể, thương tích khiến Thọ giảm 26% sức khỏe. Ngoài ra, chiếc xe Audi A4 BKS: 30A-11650 đăng kí xe tên Nguyễn Đức Quang bị đập phá thiệt hại trị giá 34.530.000 đồng.

Đến ngày 23-7-2014, Phạm Vũ Linh ra đầu thú và khai nhận cùng đồng phạm dùng giáo, kiếm gây thương tích cho anh Thọ; riêng Đạt, Hưng, Long khai nhận hành vi đập phá xe ô tô của anh Quang.

Sáng 22-4, TAND TP xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Đạt, Đặng Quốc Hưng, Vũ Hoàng Long về tội Hủy hoại tài sản; xét xử Phạm Vũ Linh về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Vũ Linh 24 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; tuyên phạt Nguyễn Văn Đạt 12 tháng tù, Vũ Hoàng Long và Đặng Quốc Hưng cùng mức án 9 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản. Đối với Phạm Văn Trọng đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra - CATP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.