238

kết quả phù hợp

Thái Bình sắp khởi công 33km đường cao tốc

Thái Bình sắp khởi công 33km đường cao tốc

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua Thái Bình có chiều dài khoảng 33km, đi qua 10 xã của huyện Kiến Xương và 8 xã của huyện Thái Thụy, dự kiến khởi công quý III năm nay.

Nam Định, Thái Bình bố trí kế hoạch vốn 1 ngàn tỷ đồng xây dựng đường cao tốc

Nam Định, Thái Bình bố trí kế hoạch vốn 1 ngàn tỷ đồng xây dựng đường cao tốc

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn đi qua Nam Định, Thái Bình có 936 hộ thuộc diện tái định cư. Ngoài ngân sách Trung ương, đến nay tỉnh Thái Bình, Nam Định đã bố trí kế hoạch vốn năm 2024 cho dự án 1.000 tỷ đồng.

Quy chuẩn mới: Đường cao tốc có tối thiểu 4 làn xe

Quy chuẩn mới: Đường cao tốc có tối thiểu 4 làn xe

Theo quy chuẩn mới, đường bộ cao tốc tối thiểu phải có 4 làn xe, tốc độ tối đa cho phép trên đường bộ cao tốc không vượt quá 120km/h.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến đường cao tốc quy mô 2 làn xe

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến đường cao tốc quy mô 2 làn xe

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ GTVT khẩn trương báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ.

ĐBQH đề xuất đưa đường cao tốc vào danh mục tài sản an ninh quốc gia

ĐBQH đề xuất đưa đường cao tốc vào danh mục tài sản an ninh quốc gia

Đại biểu Quốc hội Tô Ái Vang cho rằng, cần phân cấp, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ tài sản đường cao tốc, đưa đường cao tốc vào danh mục tài sản an ninh quốc gia.

Bộ GTVT nói gì về kiến nghị mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam?

Bộ GTVT nói gì về kiến nghị mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam?

Việc đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đạt quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch là cần thiết khi nhu cầu vận tải tăng cao và cân đối được nguồn vốn.

Hà Nội chọn xong nhà đầu tư dự án đường cao tốc Vành đai 4 trong quý III

Hà Nội chọn xong nhà đầu tư dự án đường cao tốc Vành đai 4 trong quý III

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết sẽ lựa chọn nhà đầu tư dự án đường cao tốc Vành đai 4 trong quý III/2024, khởi công công trình vào đầu quý IV/2024.

Sử dụng đất, đá dư thừa đắp mở rộng nền đường cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Sử dụng đất, đá dư thừa đắp mở rộng nền đường cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Bộ GTVT chấp thuận chủ trương tận dụng đất, đá dư thừa để đắp nền đường mở rộng một số đoạn tuyến trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh.

Lợi ích từ đường cao tốc hai làn tại Mỹ, châu Âu

Lợi ích từ đường cao tốc hai làn tại Mỹ, châu Âu

Ở Mỹ hay các nước châu Âu, hình ảnh những tuyến đường cao tốc hai làn chạy qua sa mạc rộng mênh mông hay dẫn tới các công viên lớn tuyệt đẹp là một phần không thể thiếu.

Bộ GTVT nói về quy định tốc độ trên đường cao tốc

Bộ GTVT nói về quy định tốc độ trên đường cao tốc

Bộ GTVT vừa có công văn gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang về quy định tốc độ xe ô tô chạy trên tuyến đường cao tốc.

Thuận lòng dân, rộng đường cao tốc

Thuận lòng dân, rộng đường cao tốc

Cùng khởi động tháng 6/2023 nhưng đến nay, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành hình nhờ giải phóng mặt bằng đạt 97%, trong khi phía Đồng Nai vẫn còn ngổn ngang.