Thị trường

Đường ngoại tràn ngập, đường nội ế ẩm

09/05/2014, 07:02

Theo báo cáo của Bộ Công thương, sản xuất đường là một trong số những ngành có chỉ số tồn kho cao nhất tính tới thời điểm cuối tháng 4 với mức tồn kho 34% ...

Theo báo cáo của Bộ Công thương, sản xuất đường là một trong số những ngành có chỉ số tồn kho cao nhất tính tới thời điểm cuối tháng 4 với mức tồn kho 34%, nguyên nhân là do phải cạnh tranh về giá với đường cát nhập lậu từ Thái Lan.

img

Báo cáo của Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho thấy, tính đến đầu tháng 4, các nhà máy đường và công ty thương mại sản xuất cả nước tồn kho hơn 710.000 tấn đường - mức tồn kho cao nhất từ trước đến nay và cao hơn cùng kỳ năm ngoái hàng trăm nghìn tấn.


Hiện giá mua mía tại ruộng của bà con nông dân dao động từ 850 - 930 đồng/kg, còn giá bán đường trên thị trường trung bình từ 12.000 - 13.000 đồng/kg, giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối năm 2013.

Quỳnh Anh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.