Quản lý

Đường phố Hà Nội thông thoáng ngày đầu đi làm sau nghỉ Tết

11/02/2019, 11:20

Dù là giờ cao điểm sáng, nhưng nhiều tuyến phố của Hà Nội không xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển khá thuận lợi...

img
Sáng nay (11/2), người dân cả nước bắt đầu đi làm, đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Sáng nay (11/2), ghi nhận của PV Báo Giao thông trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, các tuyến phố trọng điểm không xảy ra tình trạng ùn tắc, phương tiện di chuyển khá thuận lợi. Một số điểm "nóng" thường xuyên ùn tắc như: Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông), Ngã Tư Sở, Trường Chinh, Láng Hạ, Xuân Thủy... nhưng đầu giờ sáng nay cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc...

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trong giờ cao điểm sáng nay 11/2:

img
Trái với lo ngại của nhiều người, tại nhiều tuyến phố chính của Thủ đô, giao thông đầu giờ sáng nay không xảy ra tình trạng ùn tắc

img
Tại một số tuyến phố đang có công trình thi công, lượng người tham gia giao thông khá đông, nhưng không có hiện tượng ùn tắc

img
Mật độ lưu thông đông nhất vào khoảng 8h - 8h30' sáng

img
Người dân di chuyển dễ dàng trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

img
Mật độ người di chuyển trên đường không quá đông do sinh viên các trường đại học chưa phải đi học đầu năm
img
Đường Khuất Duy Tiến hướng ra trục QL6 tuy đông nhưng không rơi vào cảnh ùn ứ
img
Các phương tiện di chuyển thuận lợi

img
Trục đưuờng QL21B hướng đi Chùa Hương và chiều ngược lại ra QL6 đều khá thông thoáng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.