Thời sự

Đường phố Sài Gòn quá "dễ thương" trong ngày đầu làm việc

21/02/2018, 21:33

Ngày 21/2 (tức mùng 6 tết), mọi người bất ngờ vì sau kỳ nghỉ Tết phố Sài Gòn vẫn vắng người.

20180221_105951

11 giờ trưa 21/2, ngay sát cổng chợ Bến Thành rất ít phương tiện di chuyển.

Vào ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, nhiều tuyến đường từ trung tâm TP.HCM rất thông thoáng. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình hình giao thông căng thẳng sau những kỳ nghỉ dài ngày trước đây…

Đến chiều tối của ngày quay trở lại nhịp làm việc đầu tiên sau Tết, phóng viên giao thông hầu như không ghi nhận thấy sự quá tải trên các tuyến đường.

Trưa và sáng 21/2, tuy là giờ cao điểm nhưng phương tiện trên các trục đường từ Q. 1 về tới Gò Vấp xe di chuyển rất thưa thớt.

Thời tiết khá nóng nhưng mọi người đi làm đầu năm di chuyển rất dễ dàng. Nhiều ý kiến cho rằng còn nhiều lao động tự do chưa trở lại thành phố nên áp lực giao thông chưa căng thẳng như những ngày trong năm.

 Chùm ảnh tuyến đường TP.HCM ngày đầu tiên đi làm:

20180221_110148 (2)

Trung tâm Q1 Khách sạn New worl người dân đi lại ít đến lạ thường

20180221_110610

Đường Cách Mạng Tháng 8 cắt Nguyễn Trãi Quận 1. TP.HCM

20180221_111540

Đường Trương Định, Q3 ngày thường rất đông, trưa 21/2 vắng vẻ

20180221_110821

Đường Nguyễn Thi Minh Khai, Q 1 TP.HCM

20180221_111943

Ngã tư Trương Định - Điện Biên Phủ trưa 21/2

20180221_112722

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM

20180221_113314

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cắt với đường Hoàng Văn Thụ - Q Phú Nhuận

20180221_113505 (1)

Tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng ra Sân bay là một trong những tuyến đường thường xuyên ùn tắc vào ngày thường

20180221_114153

Đường Hoàng Minh Giám Q. Phú Nhuận giáp với Quận Gò Vấp

20180221_114358

Cầu Vượt Nguyễn Kiệm xuất hiện là bài toán giải cho người dân khu vực Gò Vấp đi lại, không bị ùn tắc triền miên

20180221_115240

Đường Nguyễn Oanh cắt Phan Văn Trị thưa thớt người đi lại

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.