Quản lý

Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh khiến cả thế giới khâm phục

14/05/2019, 11:24

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là công trình khiến cả thế giới khâm phục...

img
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 4 từ trái qua) cùng các cán bộ, chiến sĩ tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh làm nên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại

Sáng nay (14/5), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019), trước buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các cán bộ, chiến sĩ đã thắp hương tưởng niệm gần 20.000 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để xây dựng lên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại tại khu tưởng niệm thuộc Bảo tàng đường Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là công trình khiến cả thế giới khâm phục. Công trình thể hiện sự sáng tạo, nhạy bén của Đảng, của Bác Hồ và sự quyết tâm, kiên cường của nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đường Hồ Chí Minh cũng là niềm tự hào của quân đội, của dân tộc, là một biểu hiện sinh động của tình đoàn kết giữa 3 nước Đông Dương.

“Để làm nên đường Trường Sơn huyền thoại, gần 2 vạn cán bộ, chiến sĩ cũng đã hiến trọn tuổi thanh xuân, anh dũng hi sinh ngăn chặn các âm mưu đánh phá của Mỹ. Trước sự hi sinh to lớn ấy, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 hôm nay phải tiếp tục phấn đấu, xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng, không để đơn vị mình thua kém bất kỳ một đơn vị nào có nhiệm vụ tương tự để giữ vững và tô thắm, phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

Cách đây 60 năm, thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 15 (khóa II) theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy TW, Đoàn 559 (tiền thân của Binh đoàn 12 hiện tại) được thành lập (19/5/1959) làm nhiệm vụ xây dựng tuyến đường chi viện chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh cho cách mạng miền Nam và hai nước bạn Lào, Campuchia.

Trong suốt 16 năm (1959 - 1975) chiến đấu gian khổ, kiêm cường bám trụ với tinh thần “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Máu có thể đổ, đường không thể tắc”, bộ đội Trường Sơn cùng quân dân trên các chiến trường từng bước xây dựng các con đường thành một mạng lưới giao thông liên hoàn, vững chắc xuyên qua 21 tỉnh trên lãnh thổ ba nước với tổng chiều dài 20.000km đường ô tô, 600km đường sông, 1.400km đường ống dẫn xăng dầu, 1.500km đường dây thông tin.

Không chỉ là tuyến hậu cần chiến lược, là hậu phương trực tiếp, căn cứ của chiến trường miền Nam Việt Nam, tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh còn đảm bảo chi viện đắc lực cho chiến trường Lào - Campuchia, góp phần làm cho cách mạng của các nước bạn phát triển mạnh mẽ, đưa cả 3 nước Đông Dương cùng chung niềm vui toàn thắng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.